25/05/2020 15:06

Hải Phòng: Đông đảo Phật tử về chùa An Hồng dự Đại lễ Phật đản PL. 2564


PSO- Sáng ngày 24/05/2020 ( nhằm ngày 02/04 Nhuận năm Canh Tý), tại chùa An Hồng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đại lễ kính mừng Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 ngay sau khi dịch bệnh Covid – 19 tại Việt Nam gần như đã được khống chế hoàn toàn.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Giác Hảo – ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện An Dương, trụ trì chùa An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, trưởng BTC đại lễ, chư tôn đức Tăng trong chốn trụ xứ, cùng đông đảo tín đồ Phật tử của thành phố Hải Phòng về tham dự buổi lễ.

Đúng 8h30 sáng buổi lễ kỷ niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh PL. 2564 – DL. 2020 đã được chính thức diễn ra trong niềm hân hoan, phấn khởi khi tại thế giới Ta Bà này có một bậc thánh nhân siêu phàm, xuất chúng thị hiện tại cõi Ta Bà này để cứu độ cho nhân loại thoát khỏi khổ đau. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Đại đức Thích Giác Hảo – Trưởng BTC đại lễ đã lên cung tuyên thông điệp Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 của Đức Pháp chủ GHPGVN, trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm, thành kính khởi thân đứng dậy, chắp thành kính, lắng đọng tâm tư đón nghe bức thông điệp kính mừng Phật đản PL.2564 – DL. 2020 đầy ý nghĩa của trưởng lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhân mùa Phật đản. Tiếp đó, Đại đức Thích Long Bảo – Chư tăng chùa An Hồng đã lên tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2564 – DL. 2020 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN.

Gần 1000 Phật tử về tham dự đại lễ Phật đản tại chùa An Hồng

Sau đó, Đại đức Thích Giác Hảo đã cúng dàng đại chúng một thời pháp ngắn nói về cuộc đời Đức Phật, lý do tại sao Đức Phật thị hiện tại cõi Ta Bà và nguyên nhân Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Đồng thời, Đại đức trụ trì cũng hướng dẫn các Phật tử tu học theo đúng chính pháp và thông báo thời khóa tu học trong thời gian sắp tới, sau khi dịch bệnh covid được khống chế hoàn toàn trên Đất nước ta. Theo đó, hàng tháng tại chùa An Hồng sẽ diễn ra khóa tu Phật thất ( 7 ngày) dành cho mọi lứa tuổi, Ban tổ chức sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho các Phật tử về chùa tu học.

Dịp này, ĐĐ. Thích Giác Hảo, cùng chư tăng và Phật tử chùa An Hồng đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 trên thế giới nhanh chóng chấm dứt. Để bày tỏ niềm tri ân đối với bậc Cha lành của nhân loại, nhân kỷ niệm 2644 ngày sinh của Ngài, các em thanh thiếu niên Phật tử chùa An Hồng đã thành kính dâng phẩm vật cúng dàng Tam Bảo và dâng bánh kem 7 tầng, tượng trưng cho 7 bước sen của Thái Tử Tất Đạt Đa khi Ngài thị hiện cõi Ta Bà, cùng  dòng chữ “ Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL. 2020”.

Đại đức Thích Giác Hảo – Trụ trì chùa An Hồng cử hành nghi lễ tắm Phật

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, cùng toàn thể đại chúng đã cử hành nghi lễ mộc dục ( lễ tắm Phật) trong niềm hân hoan kỷ niệm 2644 năm ngày Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh.

Buổi chiều cùng ngày, ĐĐ. Thích Giác Hảo cùng chư Tăng trong chốn trụ xứ đã tổ chức lễ quy y Tam Bảo và lễ truyền thụ ngũ giới cho khoảng 300 thiện tam, tín nữ phát tâm quy y Tam Bảo, lễ cầu siêu thai nhi, sản nạn, oan hồn uổng tử và lễ phóng sinh nhân sự kiện Phật giáo trọng đại, ý nghĩa này.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

The post Hải Phòng: Đông đảo Phật tử về chùa An Hồng dự Đại lễ Phật đản PL. 2564 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online