Hải Phòng: Hội thảo về vai trò, đóng góp của Tăng Ni, Cư sĩ Phật giáo Hải Phòng trong chiến tranh

PSO - Sáng ngày 22/07/2020 (nhằm ngày 02/06 năm Canh Tý), GHPGVN TP. Hải Phòng đã phối hợp cùng Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật TP. Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò, đóng góp của Tăng Ni, cư sĩ Phật giáo Hải Phòng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ” tại chùa Phổ Chiếu (đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Quang lâm chứng minh và tham dự Hội thảo có sự hiện diện của HT. Tiến sỹ Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Chủ toạ Hội thảo; HT.Thích Thanh Giác - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng cùng chư Tôn đức Tăng Ni có bài tham luận tại hội thảo.

Về phía khách mời TƯ có sự tham dự của ông Nguyễn Phúc Nguyên - Phó vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban tôn giáo Chính Phủ; Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Nguyên chính uỷ Quân khu 3, Phó chủ tịch Hội truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Khách mời thành phố Hải Phòng có sự hiện diện của TS. Hoàng Văn Kể - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng; ông Bùi Trung Tiến - Phó trưởng ban Ban Dân vận thành uỷ; ông Vũ Đại Thắng - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố; ông Dương Ngọc Anh - Trưởng ban Tôn giáo, Sở nội vụ TP. Hải Phòng cùng chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà sử học đang công tác tại các cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố, đại diện các sở ban ngành và đại diện quý Phật tử đang tu học tại chùa Phổ Chiếu.

Chư Tôn đức và đại biểu cử hành nghi lễ dâng hương tưởng niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ trước khi chính thức diễn ra Hội thảo

Trước khi chính thức diễn ra Hội thảo, chư Tôn đức Tăng Ni cùng đại biểu khách mời, quý quan khách, các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia, cùng quý Phật tử đã cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/07/1947 - 27/07/2020).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, HT. Thích Quảng Tùng cho biết mục đích của Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của các nhà chùa, của các Tăng Ni, cư sĩ Phật giáo Hải Phòng trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Hội thảo lần này cũng là dịp để chư Tôn thiền đức, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, quý vị đại biểu chia sẻ và công bố những nghiên cứu mới về “Vai trò, đóng góp của Tăng Ni, cư sĩ Phật giáo Hải Phòng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”. Đồng thời cũng là dịp để các thế hệ Tăng Ni, Phật tử thành phố Hải Phòng tự hào và noi theo những đóng góp to lớn của Phật giáo Hải Phòng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, từ đó chung tay xây dựng và bảo vệ thành phố ngày càng giàu đẹp. 

Hòa thượng cho biết thêm, hiện nay thành phố Hải Phòng có 11 vị Sư đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng liệt sĩ, 3 vị huyện Tiên Lãng đang chờ xét duyệt. Trong đó, có 9 vị của huyện Tiên Lãng, 1 vị huyện Kiến Thụy và 1 vị huyện Thủy Nguyên.

HT. Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo đã có 8 bài tham luận được trình bày trong tổng số 14 bài gửi về cho Ban tổ chức. Trong đó có 4 bài tham luận của chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni TP. Hải Phòng, 10 bài tham luận còn lại là của lãnh đạo thành phố, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà sử học, nhà văn học…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Phúc Nguyên – Phó vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ cho rằng việc tổ chức Hội thảo khoa học lần này rất kịp thời và ý nghĩa, đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/07 trên tinh thần tri ân - báo ân của Phật giáo. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao vai trò của chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN nói chung và GHPGVN TP. Hải Phòng nói riêng đã có những đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bên cạnh đó, Phật giáo Hải Phòng còn có rất nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng thành phố, qua đó góp phần xây dựng Đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Ông Nguyễn Phúc Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ phát biểu tại Hội thảo

Theo ông, buổi Hội thảo hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu cho việc ghi nhận, đánh giá công lao, đóng góp của chư Tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử TP. Hải Phòng. Ông hy vọng trong thời gian tới GHPGVN thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc hội thảo hơn nữa để đánh giá vai trò của chư Tôn đức Tăng Ni và cư sĩ Phật tử thành phố trên phương diện rộng hơn, đầy đủ hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, không chỉ trong chiến tranh mà còn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất nước.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, HT. Thích Thanh Giác đã khẳng định, các bài tham luận tại hội thảo lần này đã được các học giả đầu tư rất công phu, nghiêm túc, bám sát chủ đề hội thảo, phát hiện nhiều vấn đề mới. Đây chính là tài liệu quý cho GHPGVN thành phố Hải Phòng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước của Phật giáo nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời tri ân tới Ban Tôn giáo Chính Phủ, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các sở ban ngành, chư Tôn đức Tăng Ni, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các Phật tử đã góp phần vào sự thành công của Hội thảo. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật tử về tham dự Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

TS. Hoàng Văn Kể Báo cáo đề dẫn

Đại diện Ban Tôn giáo Chính Phủ và BTG TP. Hải Phòng

HT. Thích Quảng Tùng phát biểu tham luận
Ông Bùi Trung Tiến phát biểu tham luận
Bàn Chủ toạ Hội thảo
Nhà sử học Ngô Đăng Lợi phát biểu tham luận

Thư ký Hội thảo

Thành Trung

  The post Hải Phòng: Hội thảo về vai trò, đóng góp của Tăng Ni, Cư sĩ Phật giáo Hải Phòng trong chiến tranh appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.                            
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online