30/01/2020 17:06

Hải Phòng: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết và trồng cây lưu niệm tại chùa Long Hoa

 

PSO – Sáng nay, 30/01/2020 ( nhằm ngày mùng 6 tết nguyên đán năm Canh Tý), lãnh đạo các ban ngành của thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết và trồng cây lưu niệm nhân dịp đầu xuân tại chùa Long Hoa thuộc quần thể Danh thắng Núi Voi, thôn Chi Lai, xã  Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Chùa Long Hoa là một ngôi cổ tự có từ lâu đời, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Núi Voi thuộc Tổng Phương Chử, huyện An Lão, tỉnh Hải Dương. Tục truyền, chùa được vua Lý Nhân Tông xây dựng vào thế kỷ thứ XI – XIII, nơi đây chính là Thánh địa Phật giáo Trúc lâm thời Trần, do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị tàn phá chỉ còn lại phế tích, năm 2008 được sự cho phép của các cấp chính quyền Nhà nước và được sự chấp thuận của Giáo hội, chùa Long Hoa đã được phục dựng lại tại chân Núi Voi, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng  theo quy mô lớn của một di tích lịch sử cấp Quốc gia, tổng diện tích quy hoạch được duyệt khoảng 7,5ha; gồm các công trình Bảo Điện thờ Phật, Nhà thờ Tổ, Nhà Tăng, Nhà thờ vong, Nhà thờ anh hùng liệt sỹ, Thư viện, Khu vườn tượng Chư Tổ Việt Nam, Giảng đường, Bảo tháp thờ đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Bảo tháp cửu phầm liên hoa, vườn tượng A La Hán, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tọa sơn, đại tượng Phật Di Lặc và các công trình khác, dự kiến kinh phí xây dựng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành Ngôi đại hùng Bảo Điện, hệ thống tượng pháp, hoành phi câu đối tại chính điện, lầu chuông, gác trống và một số công trình phụ trợ khác.

Dự kiến công trình sẽ được khánh thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 3 âm lịch năm nay. Sau khi công trình được hoàn thành sẽ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh lý tưởng cho đồng bào Phật tử khắp mọi miền Đất nước, đồng thời đây sẽ là một công trình tạo điểm nhấn cho ngành Du lịch tâm linh của thành phố cảng Hải Phòng đang trên đà hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo thành phố dâng hương tại chính điện chùa Long Hoa

Nhân dịp đầu xuân mới năm Canh Tý – 2020, lãnh đạo thành phố Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, tháp tùng đồng chí Bí thư thành ủy còn có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến – Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trung tướng Trần Bá Thiều: Nguyên tổng cục trưởng, tổng cục chính trị, Bộ công an, cùng lãnh đạo các ban ngành của thành phố, xã Trường Thành, huyện An Lão đã tới thăm, chúc tết, tặng quà, dâng hương, lễ Phật tại chính điện chùa Long Hoa và trước bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Long Hoa; Thượng tọa Thích Giác Sơn – Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN quận Lê Chân, cùng chư tôn đức Tăng chùa Long Hoa.

Lãnh đạo thành phố trồng cây lưu niệm tại chùa Long Hoa

Tại đây, Đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã tặng quà và chúc tết chư tôn đức BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, cũng như chư tôn đức Tăng chùa Long Hoa và cá nhân Hòa thượng Thích Thanh Giác năm mới gặt hái được nhiều thành tựu mới trong công tác Phật sự, đưa Phật giáo thành phố Hải Phòng ngày càng lớn mạnh.

Đáp lại thân tình đó, HT.Thích Thanh Giác gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Thành uỷ và chính quyền thành phố đã dành thời gian quan tâm, đến chúc tết chư tôn đức Tăng chùa Long Hoa. Nhân đây, Hoà thượng cũng gửi lời chúc tết tới lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN thành phố Hải Phòng, chúc các đồng chí năm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã giao phó. Đồng thời chúc cá nhân đồng chí Bí thư thành ủy và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, đưa thành phố ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn nữa.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường và thực hiện lời dạy của Bác:

” Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý – 2020, lãnh đạo thành phố đã cùng Chư tôn đức Tăng trồng cây lưu niệm tại phía trước chính điện và khuôn viên chùa Long Hoa.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Tổ đường chùa Long Hoa

Phía trước chính điện chùa Long Hoa

Tượng Phật tại chính điện chùa Long Hoa

Lãnh đạo thành phố dâng hương, lễ Phật tại Tổ Đường

Đồng chí: Lê Văn Thành – Bí thư thành ủy tặng quà chúc tết chư tôn đức chùa Long Hoa

Chư tôn đức và lãnh đạo thành phố khai đại hồng chung chùa Long Hoa

Lãnh đạo thành phố dâng hương, lễ Phật tại chính điện

Lãnh đạo thành phố trồng cây lưu niệm

Lãnh đạo thành phố dâng hương trước bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Lãnh đạo thành phố nhiễu quanh bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Ông Phạm Văn Mợi - Nguyên Bí thư Huyện uỷ huyện An Lão

Tin, ảnh: Thành Trung

The post Hải Phòng: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết và trồng cây lưu niệm tại chùa Long Hoa appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online