Hải Phòng: Lễ an vị thánh tượng "Bồ tát Quán Thế Âm Trụ Long Quá Hải" tại chùa Quang Minh

PSO - Tối ngày 20/12/2020 (nhằm ngày 7/11 Canh Tý), tại chùa Quang Minh (Tổ dân phố Cát Bi 2, đường Cát Linh, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm trong tư thế trụ long quá hải (Quan âm cưỡi rồng vượt biển) hướng tới kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà 17/11 âm lịch.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có ĐĐ. Thích Thanh Trường - Phó trưởng BTS GHPGVN quận Hải An; ĐĐ. Thích Giác Hảo - Uỷ viên BTS GHPGVN huyện An Dương, Trụ trì chùa An Hồng, huyện An Dương; SC. Thích Diệu Thuỵ - Trụ trì chùa Quang Minh (chùa Cát Bi), Trưởng BTC buổi lễ cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì một số chùa, tự viện trong nội, ngoại thành của thành phố Hải và chư Tôn đức Tăng Ni sinh trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, cùng đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Chùa Quang Minh là ngôi chùa cổ có từ lâu đời, do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, không có nơi cho bà con Phật tử và nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh. Để đáp ứng nhu cầu đó, SC. Thích Diệu Thuỵ - Trụ trì chùa Quang Minh đã đứng lên kêu gọi các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân trong và ngoài nước phát tâm công đức xây tịnh tài, tịnh vật để xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện và ngôi Tổ Đường chùa Quang Minh (chùa Cát Bi). Đến nay cả hai công trình đã được hoàn thiện. Theo kế hoạch ban đầu, hai công trình sẽ được tổ chức cắt băng khánh thành vào năm nay, nhưng do dịch bệnh Covid-19 ở nước ta diễn biến phức tạp nên Sư cô trụ trì, các cấp chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương quyết định sẽ tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành và an vị toà tượng Phật tại chính điện vào đầu năm Tân Sửu - 2021 nếu như dịch bệnh trên Đất nước ta được khống chế hoàn toàn.

Mặc dù, Ngôi Đại Hùng bảo điện, Tổ đường và hệ thống tượng Phật, tượng Tổ đã đủ nhưng hiện nay chùa vẫn chưa có tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm để bà con Phật tử lễ lạy, chiêm bái. Chính vì lẽ đó, SC. Thích Diệu Thuỵ đã kêu gọi một số Phật tử, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân gần xa công đức tôn tạo tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Do Hải Phòng là thành phố Biển, nên Sư cô trụ trì đã cùng các Phật tử, nhân dân địa phương thống nhất tôn tạo hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá trắng với tư thế Trụ Long quá Hải (Cưỡi rồng vượt biển) với ước nguyện Ngài sẽ thị hiện trên biển để cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh tiêu trừ tam độc: Tham - Sân - Si

Bồ tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện luôn lắng nghe khắp thế gian để cứu độ chúng sinh, Ngài thị hiện với rất nhiều hình tướng khác nhau, trong đó có hình tướng Quán Thế Âm Trụ Long Quá Hải hay còn gọi theo dân gian là Quán Âm cưỡi rồng, đứng trên biển khổ chúng sinh, ban phước lành cho nhân loại. Ngài luôn thị hiện ở trên biển để cứu vớt chúng sinh mỗi khi chúng sinh gặp tai nạn.

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm Quá Hải tại chùa Quang Minh do các nghệ nhân Núi Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng chế tác. Thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm được tôn tạo bằng đá trắng, có chiều cao gần 5 mét, bệ cao 2 mét, nặng hơn 8 tấn, đứng ngự trên lưng rồng, tay cầm bình nước Cam Lồ, hướng mặt về phía biển Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đối trước thánh tượng của Bồ tát Quán Thế Âm, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền và quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, trì đại bi, thập chú,  niệm thánh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn và lễ khai quang, an vị thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm.

Dịp này, ĐĐ. Thích Giác Hảo đã chia sẻ cùng quý Phật tử về những hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm và kinh nghiệm trong quá trình tu học. Trong đó, Đại đức nhấn mạnh tới hạnh nguyện lắng nghe của Ngài. Ngài luôn lắng nghe mọi âm thanh của thế gian, lắng nghe sự khổ đau, cũng như nỗi bất ưng của muôn loài chúng sinh mà đến cứu giúp. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải thực hành hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm. Bởi lắng nghe là một phương pháp thực tập quan trọng giúp chuyển hóa thân tâm, là nhịp cầu cảm thông giúp chúng ta định tĩnh, sáng suốt khai mở trí tuệ, để trải rộng tâm từ chia sẻ mọi nỗi khổ, niềm đau với người khác, cùng vượt qua nghịch cảnh và đến gần hơn với hạnh phúc chân thân của chính mình.

Trước khi kết thúc buổi lễ chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã trì tụng kinh Phổ Môn cầu nguyện âm siêu, dương khánh, tật bệnh tiêu trừ.

Được biết, buổi chiều cùng ngày, chư Tôn đức Ni trong chốn trụ xứ và quý Phật tử đã vân tập tại chính điện lễ ngũ bách danh, xưng tán 500 danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm nhân lễ an vị tôn tượng của Ngài và hướng tới kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà 17/11 âm lịch năm nay.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online