06/01/2020 11:49

Hải Phòng: Lễ đúc tượng Phật, Bồ Tát Thánh Tăng và đúc Đại Hồng Chung chùa Long Hoa


PSO – Sáng ngày 05/01/2020 ( nhằm ngày 11/12 Kỷ Hợi), tại chùa Long Hoa thuộc khu danh thắng Di tích lịch sử Núi Voi, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra lễ đúc tượng Phật, Bồ Tát Thánh Tăng và đúc Đại hồng chung nặng 1,5 tấn.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Long Hoa, huyện An Lão thành phố Hải Phòng; TT. Thích Nguyên Bình – Nguyên trưởng Ban văn hóa GHPGVN thành phố Hải Phòng; TT. Thích Thanh Hiển – Ủy viên thường trực, chánh thư ký, trưởng Ban thông tin truyền thông GHPGVN thành phố Hải Phòng, cùng chư tôn đức tăng ni BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, chư tôn đức tăng ni các tỉnh thành lân cận, chư tôn đức tăng ni trụ trì một số chùa trên địa thành phố Hải Phòng.

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông: Phạm Hồng Hà – Phó giám đốc Sở Nội Vụ; ông: Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban tôn giáo, Sở Nội Vụ thành phố Hải Phòng; ông: Nguyễn Ngọc Phương – Trưởng Ban phong chào UB MTTQVN thành phố Hải Phòng; Ông: Phạm Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố; Đại tá: Hoàng Văn Nam – Trưởng Công An huyện An Lão; ông: Phan Nhật Thủy – Phó phòng Nội vụ huyện, cùng các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, đông đảo Phật từ, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Toàn cảnh đại lễ

Chùa Long Hoa là một ngôi cổ tự có từ lâu đời, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Núi Voi thuộc Tổng Phương Chử, huyện An Lão, tỉnh Hải Dương. Tục truyền, chùa được vua Lý Nhân Tông xây dựng vào thế kỷ thứ XI – XIII, nơi đây chính là Thánh địa Phật giáo Trúc lâm thời Trần, do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị tàn phá chỉ còn lại phế tích, năm 2008 được sự cho phép của các cấp chính quyền Nhà nước và được sự chấp thuận của các cấp Giáo hội, chùa Long Hoa đã được phục dựng lại tại chân Núi Voi, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng  theo quy mô lớn của một di tích lịch sử cấp Quốc gia với tổng diện tích xây dựng khoảng 7,5ha, dự kiến kinh phí xây dựng lên tới hàng trăm tỷ đồng bao gồm các hạng mục công trình: Bảo Điện thờ Phật, Nhà thờ Tổ, Nhà Tăng, Nhà thờ vong, Nhà thờ anh hùng liệt sỹ, Thư viện, Khu vườn tượng Chư Tổ Việt Nam, giảng đường, Bảo tháp thờ Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Bảo tháp cửu phầm liên hoa, vườn tượng A La Hán, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tọa sơn, đại tượng Phật Di Lặc và các công trình khác. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành một số hạng mục công trình quan trọng để bà con Phật tử tới lễ Phật, chiêm bái.

Đông đảo Phật tử về tham dự đại lễ

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Chư tôn đức Tăng Ni thành phố Hải Phòng, cùng các cấp chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ đúc tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật A Di Đà, tượng Ngài Cấp Cô Độc, Ngài A Nan, tôn tượng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải  và lễ rót đồng đúc Đại hồng chung có trọng lượng1,5 tấn. Sau khi hoàn thành, tôn tượng Phật và Bồ Tát sẽ được an vị tại chính điện chùa Long Hoa, tôn tượng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải sẽ được an vị tại Ngôi Tổ Đường và Đại hồng chung nặng 1,5 tấn sẽ được treo tại gác chuông phía trước chính điện chùa Long Hoa.

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền, cùng các Phật tử đã tổ chức khóa lễ tụng kinh Dược Sư cầu nguyện Quốc thái Dân an. Đồng thời tổ chức lễ gia trì, chú nguyện rót đồng đúc tượng Phật, tượng Bồ Tát Thánh Tăng và Đại hồng chung nặng 1,5 tấn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Tin, ành: Thành Trung

The post Hải Phòng: Lễ đúc tượng Phật, Bồ Tát Thánh Tăng và đúc Đại Hồng Chung chùa Long Hoa appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online