Hải Phòng: Phổ biến pháp Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 500 chức sắc, chức việc và các nhà tu hành

PSO - Trong 2 ngày 24 và 25/09/2020, tại TP. Hải Phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai môn học lịch sử Việt Nam, Pháp luật Việt Nam cho các tổ chức Tôn giáo tại TP. Hải Phòng.
Đông đảo chức sắc Tôn giáo về tham dự Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Hà - Phó giám đốc Sở Nội vụ, TP. Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng là trung tâm Tôn giáo lớn của khu vực phía Bắc với sự hội tụ của nhiều Tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài. Toàn thành phố có 739 cơ sở thờ tự, 478 chức sắc, 1394 chức việc trên 41 vạn tín đồ (Chiếm 21% dân số thành phố, có 1.143 cơ sở tín ngưỡng). Trong những năm qua, tình hình tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về mặt nhận thức và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng - Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động hoạt động tôn giáo tích cực, thời gian qua trên địa bàn thành phố, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo vẫn có những diễn biến phức tạp, nhất là việc tà đạo, đạo lạ đang có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ trở lại, đơn khiếu nại về tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật ngày một nhiều, nhiều cơ sở thờ tự chưa được phép hoạt động, việc sinh hoạt tôn giáo chưa được chấp thuận của Giáo hội và chính quyền các cấp ở một số địa phương vẫn còn xảy ra. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe phổ biến các nội dung như: Thông tin về tình hình, tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian gần đây, trang bị kiến thức pháp luật cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành về những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là những quy định mới trong Luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2017, từ đó áp dụng vào thực tế, giúp cho chức sắc, chức việc biết và hiểu để nâng cao nhận thức chấp hành chính sách pháp luật. Đồng thời, đem những kiến thức hiểu biết về chính sách pháp luật của mình để hướng dẫn các tín đồ tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm sự ổn định. Ngoài ra, nhiều thắc mắc của các đại biểu về khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP đã được các chuyên gia giải đáp thỏa đáng, kịp thời. Được biết, tham dự giảng dạy trực tiếp tại Hội nghị phổ biến Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo có bà Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Ban Tôn giáo Chính phủ và bà Nguyễn Thị Định - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ và một số chuyên gia khác đang công tác tại Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online