09/07/2018 19:17

Hải Phòng: Trường hạ Tổ đình Thắng Phúc, lễ khai Pháp đầu tiên viên mãn

Sáng ngày 08/7/2018 (ngày 25/5/Mậu Tuất), lần đầu tiên Chư tôn đức tăng ni các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng đã vân tập về chốn tổ đình chùa Thắng Phúc, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải tổ chức lễ Khai Pháp nhân mùa An cư kiết hạ PL.2562 – DL.2018.

Chứng minh buổi lễ khai Pháp tại Trường hạ Tổ đình Thắng Phúc có sự hiện diện của: HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, phụ trách Phật sự thành phố Hải Phòng, ngôi Đường chủ các trường hạ cấm túc an cư tại Hải Phòng, đường chủ hạ trường Tổ Đình Thắng Phúc; TT.Thích Thanh Vân – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT.Thích Quảng Truyền – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, ĐĐ.Thích Quảng Minh – Trụ trì Tổ đình Thắng Phúc, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; cùng đông đảo chư Tôn đức Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng ni sinh đang tu học tại các chùa trên địa bàn huyện An Lão; huyện Vĩnh Bảo; huyện Tiên Lãng và đông đảo quý Phật tử thiện nam, tín nữ, thành phố Hải Phòng và nhân dân địa phương cùng về tham dự.

Theo truyền thống hằng năm, thành phố Hải Phòng khai hạ cấm túc An cư tại hai điểm chính là: Trường hạ Tổ đình chùa Dư Hàng (Phúc Lâm Tự); Trường hạ chùa Nam Hải (Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng). Đặc biệt năm nay, BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, đã mở thêm Trường hạ thứ ba, tại cơ sở tổ đình chùa Thắng Phúc, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nhằm để đáp ứng nhu cầu thực hiện cấm túc an cư và tu học của các hành giả trong ba tháng an cư kiết hạ.

Trường hạ tổ đình Thắng Phúc năm nay, cũng là năm đầu tiên được cung đón 67 hành giả thực hiện cấm túc an cư. Trong đó có 18 Tỳ kheo Tăng và 49 Tỳ kheo Ni vân tập về hạ trường để hành trì tu tập, trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tiến tu tam vô lậu học trong ba tháng an cư kiết hạ và cũng là để đáp ứng lòng khát ngưỡng, mong cầu của tín đồ Phật tử, nhân dân địa phương tòng tăng an cư, nghe pháp, hộ trì chính pháp và tiến tu trên con đường giác ngộ, giải thoát.

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư Tăng đều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là cấm túc an cư. Và như thế, chư Tăng nói chung, hay người xuất gia đã thọ Tỳ kheo giới nói riêng, đều lấy việc cấm túc an cư làm quan trọng, vì kết thúc một thời điểm ba tháng tu học như thế, vị Tỳ kheo đó mới được thêm một tuổi đạo. An cư kiết hạ là truyền thống quý báu và mang nét đặc thù của Phật giáo, là cơ hội để cho các hành giả an cư trau dồi giới định tuệ, thúc liễm thân tâm, tiến tu tam vô lậu học trên bước đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát. Trong mỗi mùa an cư thì các hành giả sẽ được học một bộ kinh do Phật thuyết và năm nay Hội đồng thực hiện cấm túc an cư của thành phố Hải Phòng tiếp tục khai giảng vô thượng pháp bảo “ Kinh A Hàm”.

Tại buổi lễ, đại diện chư Tăng đã dâng lời tác bạch cầu pháp mùa an cư kiết hạ PL.2562, HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, tại buổi lễ khai pháp, HT đã có đôi lời sách tấn gửi đến chư hành giả xuất gia, cũng như tại gia về ý nghĩa quan trọng của hoạt động cấm túc an cư. Theo đó: “An cư là thời gian quý báu để người tu hành có điều kiện nhìn lại chính mình, soi thấu phiền não, đoạn trừ, trị liệu tật bệnh để thân và tâm được thanh tịnh. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới–Định–Tuệ, giữ gìn phép tắc thiền gia, trưởng dưỡng lòng từ, cũng là cơ hội để Phật tử tại gia có cơ hội tu hạnh cúng dường, học hỏi trong suốt mùa an cư.”

Nhân dịp này, BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng đã tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm cố trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Thi (Nguyên thành viên HĐCM BTS GHPGVN Tp.Hải Phòng, Nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng) viên tịch. Sau khi lễ khai pháp được thành tựu viên mãn, chư tôn Đức Tăng ni và đông đảo quý Phật tử đã vân tập về chính điện chùa Thắng Phúc, để tổ chức lễ dâng hương, tụng kinh cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng Thích Nguyên Thi được thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật Quốc.

Phattuvietnam.net xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận:

HT. Thích Quảng Tùng – Đường chủ hạ trường Tổ đình Thắng Phúc

Niệm Phật cầu gia bị

HT. Thích Quảng Tùng ban đạo từ sách tấn các hành giả an cư

Hành giả an cư và các Phật tử nghe đạo từ của HT chứng minh

TT. Thích Thanh Vân và chư tôn đức tác bạch cúng dàng

Chư tôn đức tăng ni quang lâm chính điện cử hành lễ tưởng niệm 20 năm

và cầu siêu cố đại lão HT. Thích Nguyên Thi

TT. Thích Quảng Truyền và Đại đức Thích Quảng Minh tác bạch cúng dàng trai tăng

Ban biên tập - Phattuvietnam.net

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online