Hải Phòng: Trường hạ tổ đình Thắng Phúc tổ chức lễ tác pháp An cư PL.2564 - DL.2020

PSO – Sáng ngày 06 tháng 07 năm 2020 (nhằm ngày 16/05 năm Canh Tý), theo truyền thống An cư kiết hạ, 90 hành giả an cư đã vân tập về hạ trường cơ sở 3, tổ đình Thắng Phúc, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để thực hiện cấm túc an cư trong 3 tháng hạ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ theo luật Phật chế.

An cư kiết hạ là nét đẹp, nét truyền thống và cũng là nét đặc thù của đạo Phật, đã có mặt tại Ấn Độ hơn hai ngàn năm nay. Không những thế, An Cư còn là một dịp tốt, thuận tiện và thích hợp cho hàng đệ tử của Đức Thế Tôn gặp mặt nhau, cùng nhau vun trồng giới đức, trau dồi đạo hạnh, xây dựng tình huynh đệ, tình pháp lữ đồng tu trên tinh thần lục hòa cộng trụ, đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái, sách tấn nhau tu học theo đúng con đường Giới - Định - Tuệ, tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

Năm nay, GHPGVN thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện cấm túc an cư cho các hành giả tại 3 cơ sở. Đó là, trường hạ cơ sở 1 tại tổ đình Dư Hàng (chùa Phúc Lâm), cơ sở 2 tại tổ đình Phổ Chiếu (chùa Phổ Chiếu) và cơ sở 3 tại tổ đình Thắng Phúc (chùa Thắng Phúc) với tổng số 309 hành giả an cư. Trong đó có 75 Tỷ khiêu Tăng, 228 Tỷ khiêu Ni và 6 Sa di.

Tại tổ đình Dư Hàng có 90 hành giả an cư ( 27 Tỷ khiêu Tăng, 61 Tỷ khiêu Ni và 2 Sa di), tổ đình Phổ Chiếu có 129 hành giả an cư (17 Tỷ khiêu Tăng, 110 Tỷ khiêu Ni và 2 Sa di), tổ đình Thắng Phúc có 90 hành giả an cư (31 Tỷ khiêu Tăng, 57 Tỷ khiêu Ni và 2 Sa di).

Năm nay, cả 3 cơ sở hạ trường thực hiện cấm túc an cư tại Hải Phòng đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đương vi ngôi Đường chủ các hạ trường. Tại trường hạ cơ sở 3 - Tổ đình Thắng Phúc tổ chức an cư kiết hạ cho chư tôn đức Tăng Ni đang tu học tại huyện An Lão, huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng với số lượng hành giả an cư đông nhất từ trước tới nay.

Trường hạ cơ sở 3 đã cung thỉnh HT. Thích Thanh Giác - Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng đương vi ngôi trưởng ban Giáo thọ tại hạ trường; TT. Thích Quảng Minh - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng đương vị ngôi Thủ Chúng; ĐĐ. Thích Bản Điền – Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão ngôi chánh Duy-na; ĐĐ. Thích Bản Quyền – Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Bảo ngôi Phó Duy-na và ĐĐ. Thích Tục Tuệ ngôi - Phó Duy-na.

Trước khi chính thức tổ chức lễ tác pháp, đối thú An cư, các hành giả đã vân tập tại chính điện tổ đình Thắng Phúc cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật cầu gia hộ và đỉnh lễ chư vị lịch đại Tổ sư tại Tổ đường. Sau đó, chư hành giả an cư đã cử hành nghi thức tác pháp Yết ma, khai chung, tuyên bố tiêu giới bên trong và bên ngoài giới trường.

Dịp này, TT. Thích Quảng Minh - Thủ chúng hạ trường cơ sở 3 đã có lời đạo từ sách tấn chư hành giả an cư, chúc chư hành giả an cư có 3 tháng an cư kiết hạ ý nghĩa, cùng nhau trau dồi tam vô lậu học, thúc liễm thân tâm để sau 3 tháng an cư kiết hạ, các hành giả an cư tiếp tục công cuộc hoằng dương Phật Pháp tại mỗi trụ xứ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 

Thực hiện: Thành Trung

The post Hải Phòng: Trường hạ Tổ Đình Thắng Phúc tổ chức lễ tác pháp an cư PL.2564 – DL.2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online