Hậu Giang: Lễ Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020

 

PSO – Căn cứ Công văn số 107/CV-HĐTS, ngày 17/04/2020 về công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020 gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Sáng nay, ngày 07/5/2020 (16/4 nhuận năm Canh Tý), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Hậu Giang trang nghiêm cử hành lễ Khai giảng khoá An cư Kiết hạ cho Tăng, Ni toàn tỉnh tại chùa Vĩnh Hiệp (phường Hiệp Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT.Thích Huệ Hoá – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT.Thích Giác Giàu – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT.Thích Thiện Huệ – Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thông Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT.Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Hậu Giang; ĐĐ.Danh Tuấn, ĐĐ.Thích Phước Dũng, ĐĐ.Thích Quảng Nghị – đồng Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Nguyên – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Kiệm Liên, NT.Thích Nữ Trí Đạt, NS.Thích Nữ Chí Liên – đồng Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh; quý Phật tử đạo tràng chùa Vĩnh Hiệp đồng tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Lê Văn Sơn – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Hậu Giang; Ông Phan Hoàng Ngoan – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Minh Phụng – Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh; Ông Trần Đoan Hùng – Trưởng phòng PA 02 Công an tỉnh; cùng quý đại biểu, khách quý đại diện các cơ quan Ban, Ngành, Đoàn thể cũng trở về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, TT.Thích Phước Thành thay mặt Ban Tổ chức khoá An cư phát biểu khai mạc. Thượng tọa cho biết: “An cư Kiết hạ là truyền thống có từ thời Đức Phật, được Tổ đức truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Hạ trường là nơi để phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ của hàng xuất gia đệ tử Phật. Năm nay BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã ấn định hai địa điểm an cư là: Hạ trường Tăng tại chùa Vĩnh Hiệp (phường Hiệp Lợi, TP.Ngã Bảy), Hạ trường Ni tại chùa Quốc Thanh (phường 5, TP.Vị Thanh)”.

Tiếp theo, TT.Thích Thông Hạnh đã thông qua nội quy khoá An cư và Thiền đường Quy luật.

Sau đó, ĐĐ.Thích Phước Văn đại diện chư hành giả An cư các trường hạ đã đối trước chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh đồng nhất tâm phát nguyện An cư Kiết hạ trong ba tháng thật tinh tấn, nỗ lực trao dồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm tự thân. Đồng thời, đại diện quý Phật tử cũng có những lời phát nguyện hộ trì Tịnh nghiệp Đạo tràng trong suốt ba tháng An cư của chư Tăng Ni.

Đại diện Chính quyền tham dự buổi Lễ, ông Trần Khánh Tòng phát biểu và ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà cũng như BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã chấp hành rất nghiêm túc trong các khóa An cư. Nhân đây, cũng chúc chư hành giả An cư có được ba tháng tịnh tu đạt kết quả viên mãn.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Giác Giàu đã có lời sách tấn chư Tăng Ni hành giả An cư phải luôn tinh tấn trao dồi giới đức và đạo hạnh trong thời gian cấm túc, ngoài việc nỗ lực tu tập tự thân, phải cố gắng chấp hành tốt Hiến chương Giáo hội, Thanh quy trường hạ, luật pháp Nhà nước nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội và sống tốt đạo đẹp đời.

Cuối cùng, ĐĐ.Thích Quảng Nguyên phát biểu tri ân chư Tôn đức và cảm tạ đại diện chính quyền các cấp cùng quý Phật tử đã tham dự buổi lễ.

Sau lễ Khai giảng khóa An cư, tất cả các hành giả an cư tại 2 trường hạ đã thực hành nghi thức đối thú An cư trong ba tháng và chính thức bước vào mùa tu tập thúc liễm của Tăng đoàn.

   

Ảnh, Tin: Phước Hậu, Nhật Tín – Ban TTTT PG Hậu Giang

The post Hậu Giang: Lễ Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online