TP.HCM: Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 tổ chức lễ tri ân

PSO - Chiều 17/11/2020, tại giảng đường chùa Phước Hoà (Q.3, TP.HCM), Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 đã trang trọng tổ chức lễ Tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chứng minh và tham dự, có sự hiện diện của chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo thành phố, Ban Trị sự GHPGVN Q.3 và Ban chủ nhiệm, Giáo thọ sư Lớp Sơ cấp Phật học Q.3: HT. Thích Thiện Bảo - Ủy viên HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Tắc Huê - Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Thiện Châu - Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3, Phó Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN Q.3, chư Tôn đức Ban Chủ nhiệm, Giáo thọ sư Lớp Sơ cấp Phật học Q.3. Hiện diện tại Hội trường là các Tăng Ni sinh khóa XIII đang theo học và đại diện cựu Tăng Ni sinh các khóa của Lớp Sơ cấp Phật học Q.3. ĐĐ. Thích Thiện Châu - Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.3, Phó Chủ nhiệm, Tổng Giám thị Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 đọc lời khai mạc. Theo đó, Đại đức đã ôn lại truyền thống tri ân báo ân của người con Phật cùng bề dày thành tích của Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 với gần 30 năm thành lập và phát triển, với tâm huyết và nỗ lực của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Q.3 qua các thời kỳ, Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 đã đi qua 13 khóa đào tạo với hơn 1.000 Tăng Ni sinh tốt nghiệp, tiếp tục theo học các cấp học cao hơn, tạo nguồn lực Tăng Ni trẻ có nền tảng giáo lý vững chắc, nơi phát xuất của nhiều thế hệ Tăng tài đã và đang tham gia Phật sự tại các địa phương: Nhìn lại chặng đường đã qua, thầm tưởng niệm ân nghĩa cao dày của các bậc Tôn đức đã mở đường, chỉ lối và làm điểm tựa tinh thần cao quý để các thế hệ tiếp nối noi theo gương sáng của các Ngài mà dấn thân phụng sự cho sự nghiệp “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Đại đức nhắn nhủ đến Tăng Ni sinh các khóa.
ĐĐ. Thích Thiện Châu, phát biểu khai mạc
HT.Thích Thiện Bảo - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN ban lời đạo từ về ý nghĩa của truyền thống “Tôn sư trọng Đạo”, Hòa thượng là vị Tôn đức đã trực tiếp cùng quý Tôn đức trong Ban Đại diện Phật giáo Q.3 vận động thành lập Lớp Sơ cấp Phật học Quận 3 và gắn bó Phật sự lâu dài với Quận 3, nơi Ngài trú xứ và hành đạo. Trong lời đạo từ đầy cảm xúc, Hòa thượng rất hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự của Quận nhà, đặc biệt, duy trì thành tích học tập chất lượng của Tăng Ni sinh. Dù đảm đương nhiều vai trò của Giáo hội, Hòa thượng luôn tự hào về thời gian tham gia Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3.
HT.Thích Thiện Bảo, ban lời đạo từ
Tiếp lời Đạo từ của Hòa thượng, TT. Thích Thiện Quý - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS TP.HCM đã tán thán các thành tựu hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN Q.3, đặc biệt là trong công tác Giáo dục Phật giáo, đào tạo hàng nghìn Tăng Ni sinh đầy đủ kiến thức nền tảng cơ bản Giáo lý và đạo hạnh. Qua đó, nhắc nhở Tăng Ni sinh những bài học giá trị sâu sắc về công lao Thầy Tổ, tri ân các bậc Thầy.
TT. Thích Thiện Quý ban đạo từ, sách tấn Tăng Ni sinh
Đại diện cho Tăng Ni sinh các khóa, Tăng sinh Thích Hoàn Nguyện dâng lời cảm tưởng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc các bậc Thầy, Giáo thọ sư, đã vì tương lai của những người xuất gia trẻ mà khai mở, bảo hộ cho Tăng Ni sinh an tâm tu học, các Giáo thọ sư trao truyền những sở đắc, sở học, cần mẫn trên bục giảng, không quản ngại lao nhọc.
Đại diện Tăng Ni sinh Khóa XIII dâng lời cảm tưởng
Tiếp theo chương trình là phần thi thuyết trình báo tường chào mừng Ngày 20/11 và một số hoạt động ngoại khóa.

Tâm Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online