29/11/2019 12:02

Tây Ninh: Hệ phái Khất sĩ Khai mạc khóa tu Truyền thống lần thứ 30

PSO - Ngày 29/11/2019 (nhằm ngày 4/11 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 tại đạo tràng Tịnh xá Trúc Lâm (Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh) cho hơn 100 vị hành giả về tham dự.

Chứng minh và tham dự Lễ Khai mạc có: HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Thích Niệm Thới – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT. Thích Huệ Tâm – Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Minh Bửu, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái; HT. Giác Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN Quận 6, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn VI; cùng đại diện chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Biên, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các Giáo đoàn và sự có mặt của 115 vị hành giả đã trở về tham dự Khóa tu.
Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức giáo phẩm cùng các hành giả lễ Phật, lễ Tổ, lễ Thầy; chứng minh cho buổi lễ Khai mạc Khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30.
Tại buổi lễ, TT. Giác Điệp – Phó Trị sự Giáo đoàn VI, phát biểu khai mạc Khóa tu. Qua đó, Thượng tọa đã nhắc lại lịch sử hình thành Giáo đoàn VI, cũng như nhân duyên ra đời Tịnh xá Trúc Lâm. Thượng tọa cũng đã bày tỏ tầm quan trọng của việc sống chung tu học của 6 Giáo đoàn qua Khóa tu Truyền thống Hệ phái, đồng thời, tuyên bố khai mạc Khóa tu truyền thống lần thứ 30 do Giáo đoàn VI đăng cai tổ chức
Sau lời tuyên bố khai mạc của TT. Giác Điệp, TT. Giác Nhuận – Phó Tri sự Giáo đoàn VI, Phó ban Tổ chức kiêm phó Hóa chủ khóa tu đã thay mặt Ban Tổ chức, báo cáo công tác chuẩn bị khóa tu. Theo Thượng tọa, Tịnh xá Trúc Lâm với diện tích khoảng 5 mẫu, được giáo đoàn VI chọn làm nơi đăng cai cho khóa tu lần thứ 30 này. Tuy chưa xây dựng được chánh điện nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho khóa tu cũng tương đối ổn định. Tại đây chư Tôn đức Giáo đoàn VI đã chuẩn bị: Thiền đường Giác Huệ, trai đường, khu tăng xá, khu thiền tọa, lối thiền hành, khu y tế, nhà trù, khu vệ sinh, nhà tắm… để phục vụ cho các hành giả về tham dự Khóa tu.
Được biết,  Khoá tu truyền thống lần thứ 30 của hệ phát Khất sĩ do chư Tôn đức Giáo đoàn VI tổ chức, bắt đầu từ từ ngày 4 - 11/11 năm Kỷ Hợi, với số lượng hành giả tham gia bao gồm: Giáo đoàn I có 21 vị, Giáo đoàn II có 10 vị, Giáo đoàn III có 26 vị, Giáo đoàn IV có 14  vị, Giáo đoàn V có 18 vị, Giáo đoàn VI có 26 vị. Tổng là 115 vị ( 5 Hòa thượng, 7 Thượng tọa, 94 Tỳ-kheo, 9 Sa-di).
Nội quy, thời khóa biểu và lịch giảng của các giảng sư…tại Khoá tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30 như sau:
BAN CHỨNG MINH: + HT. Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ: Chứng minh Khóa tu + HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ:  Chứng minh kiêm Thiền chủ Khóa tu + HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Chứng minh Khóa tu.
BAN TỔ CHỨC: + Trưởng ban Tổ chức Khóa tu: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ + Phó ban Tổ chức Khóa tu: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ + Phó ban Tổ chức Khóa tu: HT. Giác Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN Quận 6, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI + Phó ban Tổ chức: HT. Minh Bửu – UV. HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái. + Phó Thiền chủ: HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III
+ Đệ nhất Giám luật: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II; Đệ nhị Giám luật: HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III + Đệ nhất Giám thiền: HT. Giác Năng; Đệ nhị Giám thiền: TT. Giác Điệp. + Ban Kiểm soát: HT. Minh Hóa; TT. Giác Nhuận; Ủy viên: Giáo đoàn I – ĐĐ. Giác Chơn; Giáo đoàn II – ĐĐ. Minh Giai; Giáo đoàn III – TT. Giác Hành; Giáo đoàn IV – ĐĐ. Minh Tâm; Giáo đoàn V – ĐĐ. Minh Phong; Giáo đoàn VI – TT. Giác Minh + Hóa chủ: HT. Giác Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN Quận 6, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI; Phó Hóa chủ: TT. Giác Nhuận – UV. BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Q. 6. + Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng – UV. HĐTS, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM, Phó Thư ký Hệ phái; ĐĐ. Huệ Chơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh. Phụ tá: TK Minh Đạo, TK Minh Thành.
BAN GIÁO THỌ:HT. Giác Giới – Thành viên chứng minh Giáo phẩm Hệ phái + HT. Minh Bửu – Trưởng ban Tăng sự Hệ phái. + HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái – Tri sự phó Giáo đoàn II + TT. Minh Thành – Giáo phẩm Hệ phái.
Sau lời cung an chức sự, thay lời Phật tử ngoại hộ khóa tu, Phật tử Giới Ngọc – Phật tử Tịnh xá Trúc Lâm đã có lời phát nguyện hộ trì Khóa tu.
Kết lại buổi khai mạc, HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, thiền chủ Khóa tu đã có lời đạo từ đến toàn thế các hành giả. Thông qua bài kinh Khu rừng sừng bò (Kinh Trung Bộ), Hòa thượng muốn cho các hành giả của Khóa tu hiểu vấn đề đức Thế Tôn rất quan tâm việc tu tập của các vị tỳ kheo phải làm sao có sự đoàn kết như nước với sữa. Đồng thời Thế Tôn cũng rất quan tâm việc đi khất thực của các vị Tỳ kheo có đủ và có khó khăn gì hay không. Qua 2 vấn đề mà đức Phật quan tâm, Hòa thượng mong muốn các hành giả trong sự tu tập cần có sự đoàn kết. Ngoài ra mỗi hành giả cần phải siêng năng tinh cần, tinh tấn trong tu học, cần tâm niệm, tác ý về sự kiên trì, nhẫn nại trong con đường tìm cầu sự giải thoát.
Theo Hòa thượng nếu làm được như các vị tỳ kheo trong bài kinh thì có thể ít hoặc nhiều thu hoạch được một số thành quả. Từ đó, mỗi hành giả trừ đi được các phiền não để đạt sự an lạc trong cuộc sống, trong sự tu học. Có như vậy, mỗi hành giả mới có thể đền ơn cho chư Phật ba đời, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, các đấng sinh thành và các Phật tử đã phát tâm hộ trì. Không phụ với chí hướng xuất gia của mình.
Sau lễ khai mạc, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các hành giả đã cùng tham dự lễ cúng dường trai ngọ do các Phật tử và các đạo tràng tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về dâng cúng.
Minh Thiện Ảnh: Thiện Dưỡng
The post Hệ phái Khất sĩ: Khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online