16/07/2019 06:04

Long An: Hòa thượng Giác Toàn thăm và sách tấn hành giả An cư tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm

 

PSO – Sáng ngày 11/7/2019 (mùng 9/6/Kỷ Hợi), chư Ni hành giả Trường hạ tịnh xá Ngọc Tâm - Long An thành kính cung đón bước chân an lạc của Hòa thượng Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu PGVN, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quang lâm hạ trường thăm viếng và sách tấn hành giả an cư. Đây là niềm hạnh phúc vô biên cho Trường hạ Ngọc Tâm trong mùa An cư Kiết hạ năm nay.

Hòa thượng giảng pháp đi sâu vào lòng người, cùng với những lời thơ súc tích làm cho bao người ngưỡng mộ tài năng, đức độ của Ngài. Đến với Trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm, Hòa thượng nhắc lại lời Tổ sư dạy “Nên sống chung tu học” và chia sẻ bài Kinh Trú Độ Thọ.

Bài Kinh Trú Độ Thọ được trích từ Kinh số 2, Phẩm Bảy pháp, kinh Trung A-hàm tập 1. Đại ý của bài thuyết giảng hôm nay được quy tụ về những đại ý chính sau: Quá trình xuất gia của người Tu sĩ giống như quy trình tự nhiên của cây trú độ như lá héo vàng, lá rụng rơi, thay lá mới, mọc nụ và nở hoa. Cũng thế quá trình người Tu sĩ cũng bắt đầu từ lúc có ý nguyện xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa (lá cây rụng) đến quá trình tham nhập các cảnh giới thiền định (lá cây mọc lại, nở nụ, kết hoa), đến khi các lậu đã được diệt tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát), chứng đắc quả A La Hán (nở hoa tròn trịa).

Hòa thượng dạy: “Là tu sĩ mỗi người phải nên tập cho mình có được sự an trú tâm, an lạc đạo, trường thọ trong chánh pháp, hiểu nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp, sống trong đạo giữ được tâm hiền, không để tạp niệm chen vào, phải để tâm Phật ngự trị trong tâm, thì phiền não biến mất, có như vậy mới đem đến an lạc cho bản thân trong đời sống tu học và cho tất cả chúng sanh, tạo được duyên tốt giống như lời dạy của Đức Phật trong kinh Trú Độ Thọ”.

Lời thuyết giảng hùng hồn sâu sắc của Hòa thượng khiến cho chư hành giả An cư say mê ghi chép và ghi nhớ vào trong tâm thức, nguyện cố gắng tu học tốt để không phụ lòng thương tưởng của bậc Đạo sư trong Hệ phái.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

  The post Hòa thượng Giác Toàn thăm và sách tấn hành giả An cư tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online