24/11/2018 08:47

Cà Mau: Hội nghị giao ban 6 tỉnh khu vực phía Nam lần thứ hai

Ngày 23/11/2018, tại Tổ đình Sắc tứ Quan Âm Cổ tự (chùa Phật Tổ, khóm 3, phường 4, Tp. Cà Mau) diễn ra Hội nghị Giao ban thường niên lần thứ 2, năm 2018 giữa Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Tăng sự, Ban Pháp Chế T.Ư Giáo hội cùng Ban Trị sự GHPG Việt Nam các tỉnh - thành phố, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phía Nam và Ban Tôn giáo 6 tỉnh - thành phố khu vực phía Nam (gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ).

Hội nghị diễn ra với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương GHPGVN;   Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó văn phòng 2; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó văn phòng 2; Hòa thượng Tang No, Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc trăng; Hòa thượng Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau cùng chư Tôn đức Ban Trị sự các tỉnh thành.

 Về phía chính quyền có ông Trà Văn Thanh, Vụ phó công tác Ban Tôn giáo chính phủ đặc trách phía Nam; ông Nguyễn Thanh Xuân, Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hội nghị báo cáo những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong tinh thần đoàn kết phát triển, mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau của 6 tỉnh, tạo nên sự thành tựu to lớn và phát triển mạnh ở mọi mặt hoạt động, từ công tác phối hợp và chỉ đạo nhiệt tâm của Trung ương Giáo hội với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh - thành phố, nhất là một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt các cấp Giáo hội tại địa phương, vấn đề liên quan đến hành chánh, chủ trương đường lối của giáo hội, luôn giúp đỡ tạo điều kiện cho các hệ phái thuận duyên và cùng nhau hành đạo trong tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, bên cạnh đó giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh khiếu nại vượt cấp, đáp ứng nhu cầu của bà con bá tánh thập phương.

Chủ tọa Hội nghị Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương GHPGVN cho biết: "Các chủ trương, đường lối, hiến chương và các quy định của GHPGVN, các văn bản của Giáo hội đã ban hành được triển khai sâu rộng toàn hệ thống Giáo hội, công tác Phật sự phải được triển khai đồng bộ, từ Trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc của địa phương, cũng như từng bước chấn chỉnh một số hạn chế trong công tác phối hợp, điều hành tại từng địa phương cụ thể".

Thông qua Hội nghị giao ban, Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ tổng hợp đầy đủ các thông tin, các hoạt động cụ thể để trình lãnh đạo có hướng chỉ đạo, giải quyết, cũng như phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Hiến chương, Quy chế, Nội quy, Nghị quyết, chương trình hoạt động của Trung ương, các văn bản đã ban hành tại địa phương theo quy định của Giáo hội và pháp luật.

Riêng các khó khăn tại địa phương, nếu vấn đề thuộc thẩm quyền, Văn phòng Giáo hội Trung ương sẽ hỗ trợ; vấn đề vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến lãnh đạo Giáo hội có hướng giải quyết và kịp thời thông báo cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh biết để chủ động giải quyết. Phiên họp kết thúc trong sự hoan hỷ.

Tin, Ảnh: Ban TT-TT tỉnh Cà Mau

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online