Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022) Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Sáng ngày 6/11/2020, tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tại Hội nghị, từ thư của Đức Pháp Chủ GHPGVN, đại biểu đã nhất trí suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự cho đến hết nhiệm kỳ.
Cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm
Niệm Phật cầu gia hộ
Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp và Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Tu
Quang lâm chứng minh Hội nghị có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS PG TP; Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu – Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Minh – đồng Uỷ viên TT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, chư Trưởng lão Hòa thượng HĐCM; cùng sự tham dự của TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; Chư Tôn đức Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS,  các Ban viện và Văn phòng 2 TƯ, đại biểu là thành viên Ban Trị sự PG TP.HCM, cơ quan chính quyền TP.HCM, quận 10.
Chư Tôn Hoà thượng Chứng minh và Chủ toạ đoàn
Hoà thượng Thích Thiện Tâm phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Tâm nhấn mạnh, “Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017- 2022) là một sự kiện trọng đại nhằm đánh dấu sự phát triển vững mạnh, vượt bậc của Phật giáo Thành phố.  Hội nghị sẽ đúc kết những kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần: “đoàn kết Tăng đoàn, ổn định nhân sự và phát triển Giáo hội” bằng phương thức: đột phá trong Phật sự, nghiêm túc trong Tăng đoàn, nhiệt tâm trong góp ý, tích cực trong công việc và cách tân trong hội nhập, nhằm ứng dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước, xây dựng bền vững ngôi nhà Phật giáo TP.HCM trong thời kỳ hội nhập phát triển toàn cầu.”
TT.Thích Thiện Quý
TT.Thích Đức Thiện cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS
Tiếp đó, thay mặt Ban Thư ký, TT.Thích Thiện Quý nêu những thành tựu Phật sự đã đạt được của Phật giáo Thành phố gần 3 năm qua. Trong đó những Phật sự nổi bật như: Kiện toàn nhân sự của Ban Trị sự gồm 82 thành viên, ra mắt 12 Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, tổ chức thành công 2 Đại giới đàn: Trí Tịnh (2018) và Huệ Hưng (2020) để truyền giới cho hàng ngàn giới tử về thọ giới, tổ chức trang nghiêm và long trọng các ngày lễ lớn của Phật giáo và dân tộc, tổ chức thành công các mùa An cư kiết hạ 24 quận huyện và khóa cấm túc an cư cho thành viên Ban Trị sự tại VNQT; hoàn thành các hạng mục còn lại của Văn phòng Ban Trị sự (VNQT), khánh  chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài) … Về mặt Từ thiện xã hội, dưới sự chung tay của Tăng Ni, Phật tử trong toàn thành phố, Ban Trị sự đã tổ chức nhiều hoạt đồng từ thiện, an sinh xã hội với kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự, các Ban ngành Phật giáo TP cũng hoạt động hiệu quả và đạt được những thành tựu tốt đẹp.
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng điều hành Hội nghị
Đại đức Thích Trung Nguyện
Tiếp chương trình Hội nghị, ĐĐ.Thích Trung Nguyện cũng thông qua phương hướng hoạt động Phật sự 2 năm còn lại của Ban Trị sự PG TP.
HT.Thích Như Tín đọc thư của Đức Pháp Chủ GHPGVN
Chư Ni
Chính quyền các cấp
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã trang nghiêm lắng nghe thư của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi đến Ban Trị sự PG TP do HT.Thích Như Tín – Thành viên HĐCM đọc. Trong thư Đức Pháp Chủ chúc mừng Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX của Phật giáo TP, qua đó Đức Pháp Chủ cũng chấp thuận công văn đề nghị của Ban Thường trực HĐTS suy cử Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự PG TP cho đến hết nhiệm kỳ, vì đó cũng là mong nguyện của Tăng Ni Phật tử TP.HCM.
HT.Thích Thiện Tánh thông qua danh sách nhân sự Ban Tri sự PG TP
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS lấy biểu quyết nhân sự
Đại biểu nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban Trị sự
Tiếp đó, HT.Thích Thiện Tánh đã thông qua danh sách 82 thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã lấy biểu quyết, đại biểu tham dự đã hoan hỷ nhất trí thông qua danh thành viên Ban Trị sự tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ được giao cho đến hết nhiệm kỳ IX.
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS ban đạo từ
Cũng tại Hội nghị, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã ban lời đạo từ. Qua đó, Hòa thượng ghi nhận và tán dương công đức của Ban Trị sự PG TP dưới sự lãnh đạo của Trưởng lão Hoà thượng trưởng ban đã đoàn kết Tăng Ni Phật tử TP đạt nhiều thành tựu Phật sự tốt đẹp trong gần 3 năm qua, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững chung của GHPGVN.
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự PG TP
Hoà thượng Chủ tịch cũng khẳng định “Tinh thần đoàn kết, hoà hợp, quyết tâm của toàn thể của chư Tôn đức trong Ban Trị sự là dấu ấn, là nét son đặc biệt đã ghi đậm trong trang sử Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ này”.
Trưởng lão Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự sách tấn đến thành viên Ban Trị sự
Qua lời thư của Đức Pháp Chủ và lời đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng tri ân Đức Pháp Chủ đã cho phép mình tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban đến hết nhiệm kỳ để cùng chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự hoàn thành những Phật sự còn tồn đọng. Trưởng lão Hòa thượng cũng cho rằng, những thành tựu đã đạt được trong gần 3 năm của Phật giáo TP là nhờ sự đồng tình và thống nhất cao của thành viên Ban Trị sự. Trưởng lão Hòa thượng mong toàn thể Ban Trị sự tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành những Phật sự mà Hoà thượng Chủ tịch đã chỉ đạo.
TT.Thích Quang Thạnh
ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM
HT.Thích Thiện Đức
Tiếp nối Hội nghị, TT.Thích Quang Thạnh đã thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm 8 điều. Cùng đó,ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, thay mặt chính quyền TP phát biểu chúc mừng Hội nghị. Kết thúc Hội nghị là lời cảm tạ của Ban Tổ chức do HT.Thích Thiện Đức trình bày.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online