18/07/2018 14:23

Hội nghị lần thứ II khoá VIII Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Sáng ngày 17/7/2018, Hội Nghị lần thứ II khoá VIII Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã diễn ra tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, P.8, Q.3, TP.HCM).
                            Niệm Phật cầu gia hộ
Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, cùng nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp.
             Chư Tôn đức Thường trực HĐTS
Phiên hội nghị chính thức khai mạc vào sáng nay dưới sự tham dự của đầy đủ chư tôn đức trong Ban thường trực HĐTS GHPGVN.
                         Đại diện Chính quyền tham dự
Đại diện chính quyền có ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Cục An ninh Xã hội, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an tham dự hội nghị. Thay mặt chủ toạ Hội nghị, Hoà thượng Chủ tịch điều hành phiên khai mạc.
                   Hoà thượng Chủ tịch phát biểu khai mạc
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, trong đó nêu rõ: Thời gian qua, Ban Thường trực HĐTS đã chỉ đạo Ban Thư ký, 2 Văn phòng Trung ương (T.Ư) Giáo hội, Ban Viện Trung ương khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các Dự thảo, Tờ trình, về các vấn đề nêu trên, gửi Ban Thường trực HĐTS đúng Hiến chương, quy chế làm việc và đã được cơ quan hữu quan thông qua nhân sự 13 Ban, Viện Trung ương. Hoà thượng Chủ tịch cũng phát biểu một số ý kiến có tính gợi mở, nêu vấn đề Ban Thường trực quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định. Nhấn mạnh Hội nghị Ban Thường trực lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa năm, của năm đầu thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ khoá VIII, trong bối cảnh hơn nửa năm nỗ lực phấn đấu của Tăng Ni, Phật tử, cả hệ thống Giáo hội đã có nhiều chuyển biến tích cực và đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp cho quá trình hội nhập, phát triển toàn diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Chủ tịch đề nghị Ban Thường trực và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết hoà hợp, kỷ cương, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, quy chế làm việc của Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, huyện; nội quy Ban Tăng sự Trung ương, đề án và xem xét, quyết định tại hội nghị lần này. Hội nghị sẽ thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: sơ kết hoạt động Phật sự của Giáo hội trong 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2018, Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện, dự thảo Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của GHPGVN, Tờ trình về nhân sự Ban Văn hoá Trung ương và Tổng Biên tập Tạp chí Văn hoá Phật giáo và nhiều Phật sự quan trọng khác.
                    HT. Thích Huệ Thông
Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư trình dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Theo dự thảo báo cáo sơ kết, hiện nay cả nước có 53.941 Tăng Ni, 18.466 tự viện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tăng sự T.Ư cấp 1.818 giấy chứng nhận Tăng Ni, 36 chứng nhận tu sĩ Nam tông Khmer; cấp 5.106 chứng điệp thọ giới... Giáo hội đã đạt nhiều thành tựu Phật sự như: Đại lễ Phật đản, Giáo hội tổ chức thành công lễ kỷ niệm lần thứ 55 Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân; Tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Quốc sư - Thiền sư Vạn Hạnh viên tịch; Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022), công bố Quyết định công cử Ban Trị sự lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên; Giáo hội phổ biến các văn kiện của Đại hội, cơ cấu nhân sự Ban, Viện T.Ư và tu chỉnh các quy chế, nội quy Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN Phật giáo cấp tỉnh, huyện; tổ chức An cư kiết hạ Pl.2562 cho hành giả cả nước, thăm sách tấn hành giả an cư, bạn hành các thông tư,  thông bạch; tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội, hội nghị về thông tin truyền thông Phật giáo, hội nghị giao ban; Công tác Từ thiện xã hội của Giáo hội đạt trên 670 ngàn tỷ đồng... Bên cạnh đó, 13 Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN Phật giáo tỉnh thành cũng đạt được nhiều thành tựu Phật sự chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm 2018...
            HT. Thích Thanh Điện
Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, HT. Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 T.Ư trình dự thảo chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 dựa trên cơ sở hoạt động 5 năm (nhiệm kỳ 2017-2022) của GHPGVN, gồm 11 điểm về mặt tổ chức, hành chánh của T.Ư Giáo hội và hoạt động chuyên môn của 13 Ban, Viện T.Ư. Trong đó, triển khai Nghị Quyết HĐTS, Hiến chương tu sửa lần 6, Quy chế hoạt động Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện; Nội quy hoạt động của 13 Ban, Viện T.Ư; 2 Văn phòng T.Ư Giáo hội hỗ trợ BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; Hoàn tất đề án tổng thể Đại lễ Phật đản LHQ 2019 tại Việt Nam do GHPGVN đăng cai tổ chức tại tỉnh Hà Nam; Chỉ đạo bổ sung chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN Phật giáo tỉnh Hậu Giang và TP.Đà Nẵng hiện nay còn khuyết,… Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư trình dự thảo Quy chế Ban Thường trực HĐTS khóa VIII (2017-2022) gồm: 5 chương, 22 điều.
        Ông Bùi Thanh Hà
Phát biểu chúc mừng Hội nghị, ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi nhận những thành quả Phật sự mà Trung ương Giáo hội đã đạt được trong thời gian ngắn như thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội các cấp, tiếp thu chỉnh sửa Hiến chương, Danh sách nhân sự 2 Hội đồng Trung ương Giáo hội được thông qua tại Đại hội trình các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn; kiện toàn nhân sự 13 Ban viện T.Ư. Sửa đổi Quy chế hoạt động của các Ban viện, trường đào tạo tôn giáo để phù hợp với quy định Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Hiến chương Giáo hội tu sửa lần 6, hỗ trợ BTS GHPGVN tỉnh, thành chưa tổ chức Đại hội. Ông cũng ghi nhận kết quả hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2018, những thành quả Phật sự mà Giáo hội thực hiện được đã đóng góp thiết thực cho giới Phật giáo và xã hội. Ông tin tưởng GHPGVN sẽ ngày càng phát triển vững mạnh trên nhiều phương diện đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước. Sau phát biểu chúc mừng của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ hội nghị tạm khép lại trong tinh thần hoan hỷ.
             Quang cảnh Hội nghị
Vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, Ban Thường trực bắt đầu phiên Bế mạc Hội nghị.
        Hoà thượng Chủ tịch điều hành Phiên bế mạc
Phiên bế mạc đặt dưới sự điều hành của Hoà thượng Chủ tịch.
HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư phát biểu
TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư phát biểu
HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư phát biểu
TT. Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS phát biểu
HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội T.Ư phát biểu
HT. Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer phát biểu
HT. Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS phát biểu
Chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS thảo luận, góp ý và thông qua Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thông qua tờ trình về việc thành lập trang www.duddha.vn và Tạp chí đối ngoại Phật giáo Việt Nam, với tên gọi: Di sản Phật giáo – Buddha Heritage do TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế làm Chủ biên; thảo luận, góp ý và sơ bộ thông qua dự thảo nội quy Ban Tăng sự Trung ương.
HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông T.Ư phát biểu
HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phát biểu
TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đọc Tờ trình nhân sự Ban Văn hoá T.Ư và Tổng Biên tập Tạp chí Văn hoá
Sau đó, Ban Thường trực HĐTS thông qua Tờ trình và suy cử TT. Thích Thọ Lạc, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hoá T.Ư đảm trách cương vị Trưởng ban Văn hoá Trung ương GHPGVN; HT. Thích Hải Ấn, Uỷ viên Ban Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hoá T.Ư đảm trách cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Văn hoá. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc va đầy trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo, Hội nghị Ban Thường trực HĐTS đã kết thúc và thông qua Nghị quyết gồm 15 điểm vào 17 giờ 10 phút trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ và nhất trí cao.

Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online