Hưng Yên: Bế mạc khóa tu mùa hè chung kết cuộc thi “Rung chuông chùa” nhiều ý nghĩa

PSO - Ngày 26/7/2020 (nhằm ngày 6/6 năm Canh Tý), tại chùa Sùng Bảo (xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), khóa tu mùa hè lần thứ 5 đã chính thức khép lại sau 5 ngày tu học cùng với Chung kết cuộc thi "Rung chuông chùa" mang nhiều điều bổ ích và vô cùng ý nghĩa. Khóa tu mùa hè dành cho các em học sinh là cơ hội quý báu để xây dựng lại những nét đẹp trong tâm hồn con người, là nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ trong tương lai khi phải vấp ngã tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của Dân tộc, hướng đến đời sống “Chân - Thiện - Mỹ”, xa rời các tệ nạn tiêu cực của xã hội, hướng đến phát triển tương lai tốt đẹp hơn. Trong 5 ngày từ 22 - 26/7, tham dự khóa tu mùa hè với chủ đề “Hạnh Phúc Giản Đơn” lần thứ 5 tại chùa Sùng Bảo với 450 thiền sinh là các em thanh thiếu niên trên địa bàn Hưng Yên đã được hướng dẫn: oai nghi, ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, hiếu kính với cha mẹ và học Phật pháp. Các em đã được tham dự các buổi thuyết giảng của chư Tôn đức giảng sư, để học những phương pháp thực tập phát triển tiềm năng của tư duy qua tư tưởng đạo đức của Phật giáo, nâng cao đời sống hướng thiện, học tập những thói quen tốt để phát triển thành nhân cách tốt. Trên tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và với đường lối tu học “Phật pháp bất ly thế gian giác”, kết quả sau 5 ngày tu tại chùa thật bất ngờ. Trước sự chuyển hóa của các em qua các bức tranh vẽ về chủ đề hạnh phúc giản đơn là con Phật; những trang thư được gửi về cho cha mẹ, cho quý Thầy và các anh chị hướng dẫn khóa tu. Đây cũng chính là đang gieo những hạt giống lành vào mảnh đất tâm của các em. Điều đó khiến các em có thêm niềm tin vào cuộc sống và vững bước hơn trên con đường tương lai. Điều đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động của khóa tu mùa hè 2020 lần thứ 5, ngày bế mạc tại khóa tu đã diễn ra gameshow “Rung chuông chùa”, một cuộc thi trí tuệ nhưng không kém phần sôi động và hấp dẫn. Gameshow “Rung chuông chùa” tại khóa tu mùa hè lần thứ 5 này là cơ hội cho các bạn khóa sinh ôn tập và tích lũy những kiến thức bổ ích về Phật pháp, lịch sử dân tộc như: Cuộc đời Đức Phật, lòng yêu nước, tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa Sùng Bảo, ý nghĩa của tên khóa tu, các nhân vật sự kiện lịch sử,… Ở cuộc thi này, 100 bạn khóa sinh đại diện từ các Chúng đã tham gia thi một cách rất nghiêm túc nhưng không kém phần sôi động và hào hứng. Sức nóng của cuộc thi được thể hiện bằng sự háo hức trên những khuôn mặt rạng ngời, những cánh tay rung lên câu trả lời. Một phần cũng rất được mong đợi trong chương trình đó chính là phần cứu trợ từ các anh chị tình nguyện viên. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã tìm ra được thí sinh xứng đáng để “Rung chuông chùa”, chương trình kết thúc trong không khí vui tươi, nồng ấm tình cảm thân thương và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Một cuộc thi thực sự ý nghĩa và bổ ích “học mà chơi, chơi mà học” đã giúp các bạn khóa sinh ôn lại những chủ đề Phật pháp, các kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử một cách hiệu quả và thư giãn. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:  

Trương Hoàng Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online