Hưng Yên: Khai mạc khóa tu mùa hè chủ đề “Hạnh phúc giản đơn” dành cho thanh thiếu niên

PSO - Ngày 22/7/2020, (nhằm ngày 2/6 Canh Tý ), chùa Sùng Bảo (xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ 5 với chủ đề “Hạnh Phúc Giản Đơn”. Khóa tu mùa hè do chùa Sùng Bảo tổ chức định kỳ mỗi năm một tuần trong thời gian hè, đến nay đã trải qua 5 khóa. Với mục đích gieo duyên đến với thế hệ thanh thiếu niên trẻ tiếp cận Phật pháp, nhằm xây dựng nề nếp văn minh, nhân ái và đạo đức, ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống hiện đại. Những năm qua, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ rất nhiều bậc phụ huynh và sự hưởng ứng tham dự của hàng trăm học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. Đáp lại nguyện vọng đó, Ban tổ chức ngày càng nâng cao chất lượng tổ chức, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, môi trường tu tập, sinh hoạt, vui chơi hoàn mỹ nhất cho các bạn Thanh thiếu niên. Thầy Tuệ Hạnh trụ trì chùa, Trưởng ban tổ chức khóa tu chia sẻ : “Hàng năm nhà chùa tổ chức khóa tu nhận sự đăng ký tới trên 650 em. Năm nay, do khó khăn Đại dịch và khuôn viên chùa chưa được hoàn thiện nên không nhận thêm. Bằng tâm nguyện lan tỏa tuổi trẻ hướng tới Phật pháp, nhà chùa mỗi năm mở những khóa tu mùa hè với mỗi chủ đề khác nhau, để cho các cháu hành trang vào đời nhằm hướng tới xã hội tốt đẹp".  Đến với khóa tu “Hạnh phúc giản đơn” lần này, các khóa sinh được học rất nhiều từ các diễn giả, các Thầy giảng pháp chia sẻ về một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc ngay ở trong mỗi người. Cuộc sống đơn giản được đề cập đến ở đây là hình ảnh về một cuộc sống khi mà những tiện nghi được sử dụng ở mức thấp nhất, đúng hơn là chúng ta sẽ cắt giảm những điều không cần thiết để đổi lấy hạnh phúc về sau. Cuộc sống hiện đại có thể đồng nghĩa với sự phát triển của khoa học công nghệ. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải trang bị tất cả mọi thứ mà những người khác có. Tất nhiên, khi chọn cho mình một cuộc sống đơn giản, bạn không phải từ bỏ những sở thích cá nhân hay gạt bỏ tất cả những vật dụng tiện ích trong gia đình. Cuộc sống tối giản chỉ đơn thuần là việc bạn nhận ra được rằng giá trị của bản thân luôn phải đứng trên những giá trị vật chất. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

PV: Trương Hoàng Giang

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online