14/03/2019 22:28

Hướng tới các lễ hội văn hoá bên thềm đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam

Hướng tới đại lễ Phật Đản Véak LHQ 2019 được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam) từ ngày 12-14/05 sắp tới, các ban ngành trong Giáo hội PGVN đã có những cuộc họp triển khai kế hoạch và từng bước tiến hành khâu chuẩn bị ngay từ những ngày đầu năm để sẵn sàng đón mừng mùa Khánh đản Liên hiệp quốc trên quê hương của mình.
Trung tâm Văn hoá Phật giáo chùa Tam Chúc, nơi sẽ diễn ra đại lễ Vesak 2019

- Ngày 4/3/2019 vừa qua, Ban Văn hoá trung ương GHPGVN cũng đã ra thông báo chính thức về các hạng mục sẽ chịu trách nhiệm trong đại lễ Vesak lần này. Theo đó, Trung ương GHPGVN giao ban Văn hóa PG tổ chức thực hiện nhiều sự kiện quan trọng tạo dấu ấn cho Đại lễ Phật Đản Véak LHQ lần này như: Tổ chức đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, Lễ hội hoa đăng, biểu diễn văn nghệ dân gian chào mừng Đại lễ, thiết kế bảy hoa sen đại lòng hồ Tam Chúc, Triển lãm ảnh nghệ thuật và Panorama, Triển lãm cổ vật, đá cảnh, đá quý và cây cảnh,…
Ban Văn hoá TƯ họp triển khai các sự kiện Văn hoá phục vụ đại lễ Vesak 2019
Đặc biệt, bên cánh trái và phải hướng vào nơi diễn ra Đại lễ chính thức sẽ được thiết trí không gian nhẹ nhàng mang dấu ấn văn hóa Phật giáo dân tộc ba miền Nam Trung Bắc dưới hình thức Hội chợ văn hoá phẩm Phật giáo, thủ công mỹ nghệ & đặc sản dân tộc và Hội chợ ẩm thực chay để quan khách về dự Đại lễ thưởng lãm và trải nghiệm.
Thông báo chính thức của Ban Văn hoá TƯ về các sự kiện Văn hoá
  Đại Đức Thích Chí Giác Thông - phụ trách Hội chợ văn hoá phẩm Phật giáo, thủ công mỹ nghệ & đặc sản dân tộc cho biết: Sau khi nhận  chỉ đạo từ Ban Văn Hóa TW GHPGVN, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể và gửi thư kêu gọi - kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý cư sỹ Phật tử và các công ty, làng nghề truyền thống, các phòng trưng bày sản phẩm dân tộc, các cửa hàng chay tiêu biểu vùng miền,…cùng đăng ký tham gia triển lãm tại hội chợ. Nhằm giới thiệu với quan khách trong nước và quốc tế về dự Đại lễ những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, chúng tôi dùng chủ đề xuyên suốt của toàn bộ sự kiện là: “Tinh hoa Phật giáo Việt – Vesak thiêng liêng”, gồm các khu vực chính như: khu Kinh sách, Tôn tượng, pháp cụ pháp khí, pháp phục, trầm hương, trà đạo, quà lưu niệm Phật giáo và khu vực thủ công mỹ nghệ vùng miền.
Phân ban tổ chức Sự kiện đo đạc thực địa chùa Tam Chúc để tổ chức Hội chợ Văn hoá phẩm Phật giáo
Quý vị nào muốn góp phần công đức vào Đại lễ, đồng thời giới thiệu những sản phẩm tinh hoa của mình tiếp cận hơn 100.000 lượt người đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi trước ngày 30 / 3/ 2019 theo số điện thoại 0935180779 để được sắp xếp tham gia. Phần Hội chợ ẩm thực xin mời liên hệ Đại đức Thích Phước Huệ, điện thoại 0917388895 để được hướng dẫn thủ tục đăng ký cụ thể.
Mô hình cổng chào Hội chợ Văn hoá Phẩm Phật giáo
Đại đức Thích Phước Huệ, phụ trách phần Hội chợ ẩm thực chay cho biết: Kế hoạch giới thiệu nền ẩm thực chay ba miền đến du khách trong nước và quốc tế của toàn ban hiện đang bước vào khâu tổ chức thực hiện, rất mong tiếp tục nhận được sự gia trì, ủng hộ của quý vị trong thời gian tới để chúng tôi có thể viên mãn hoàn thành trọng trách mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó, góp phần vào thành công của Đại lễ Vesak 2019 tai Việt Nam năm nay.
Mô hình hội chợ Văn hoá phẩm Phật giáo tại đại lễ Vesak 2019
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội PGVN, cộng với lòng nhiệt huyết dâng trào và sự chuẩn bị chuyên nghiệp, chu đáo từ các ban, chúng ta hãy tin tưởng và cùng đếm ngược thời gian hướng về Đại lễ Phật Đản Vesak Liên hiệp quốc năm 2019 với nhiều dấu ấn ý nghĩa nhất. Thực hiện: Tổ truyền thông Ban Văn hoá TƯ  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online