HVPGVN tại TP. HCM khai mạc Kỳ thi Tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa IV (2021 - 2023)

PSO - Sáng ngày 08/01/2021 (nhằm ngày 26/11 Canh Tý) tại Học viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở 1 - Thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM) các Tăng Ni thí sinh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa IV (2021 - 2023). Lễ khai mạc trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của: TT.TS. Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh, TT.TS. Thích Tâm Đức - Phó Viện trưởng Học viện, Ủy viên Hội đồng Tuyển sinh, TT.TS. Thích Quang Thạnh - Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký,  Học viện, Phó Thư ký Hội đồng Tuyển sinh, Tổng Giám thị Hội đồng Coi thi, TT.TS. Thích Minh Thành - Ủy viên Hội đồng Tuyển sinh, TT.TS. Thích Đồng Văn - Trưởng Phòng Sau Đại học, Thư ký Hội đồng Tuyển sinh, NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt - Phó Viện trưởng Học viện, Ủy viên Hội đồng Tuyển sinh; cùng chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành học viện, chư Tôn đức Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng Coi thi và 39 Tăng Ni thí sinh đồng tham dự. Mở đầu lễ khai mạc, thay mặt Hội đồng Tuyển sinh, TT. Thích Đồng Văn đã phổ biến nội quy đến toàn thể thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa IV.
TT. Thích Đồng Văn phổ biến nội quy kỳ thi
Tiếp đó, đại diện Hội đồng Coi thi, TT. Thích Quang Thạnh đã tiếp nhận bộ đề thi từ TT. Thích Tâm Đức.
TT. Thích Quang Thạnh đã tiếp nhận bộ đề thi từ TT. Thích Tâm Đức
Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, TT. Thích Nhật Từ phát biểu sách tấn các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi lần này, theo Thượng tọa: Ngành Phật học của Việt Nam có một bước tiến khá bài sau 36 năm hình thành và phát triển. Trải qua 8 năm đào tạo, HVPGVN tại TP. HCM có hơn 100 học viên tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học Hệ Thạc sĩ. Hiện nay, Học viện đào tạo Thạc sĩ ở 6 chuyên ngành, bao gồm: Triết học Phật giáo, Phật học Pali, Phật học Sanskrit, Phật học Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Lịch sử Phật giáo. Sau phiên họp ngày 31/12/2020, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM cũng đã quyết định bỏ môn Cổ ngữ (gồm Hán cổ, Pali và Sanskrit) trong kỳ thi năm nay. Cuối lời, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các thí sinh sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi lần này và hẹn gặp lại các thí sinh tại Học viện trong thời gian sắp tới.
TT. Thích Nhật Từ phát biểu sách tấn các thí sinh
Được biết, kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa IV có tổng số 39 Tăng Ni thí sinh tham dự, trong đó 30 thí sinh dự thi, 2 thí sinh tuyển thẳng và 7 thí sinh xét tuyển. Vào lúc 7g30, các thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên là môn: Sử học Phật giáo (Thời gian 90 phút), tiếp đó vào lúc 9h30, các thí sinh sẽ thi môn tiếp theo là Sinh Ngữ: Anh văn hoặc Hoa văn (Thời gian 90 phút); và vào lúc 13h30 phút chiều cùng ngày các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn Triết học Phật giáo (Thời gian 120 phút).
Đại diện thí sinh kiểm tra chất lượng đề thi

Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online