12/08/2019 16:37

Khánh Hòa: “Đậm tình đất liền gửi đảo xa” của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nhân mùa Vu lan PL.2563

 

PSO – Ngày 9/8/2019, tại vùng 4 Hải quân, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc do Sư cô Thích Nữ Giới Tánh – Ủy viên HĐTS, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại diện Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại UBND huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2563.

Tiếp đón phái đoàn có Đại tá Bùi Hải Phước - Trưởng Lữ đoàn 146; Đại tá Lê Đình Hải - Chủ Tịch UBND huyện Trường Sa; Thượng tá Lương Xuân Giáp - Chính ủy Lữ đoàn 146.

Thực hiện theo công văn 223/TT-HĐTS, chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN về công tác tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019, đoàn đã đến thắp hương và dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Tại trụ sở huyện đảo Trường Sa, đoàn đã trao 500 phần tập vỡ, viết và 100 hộp bánh trung thu gửi các cháu học sinh là con em của các cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Ngoài ra, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã trao 80 triệu đồng cho huyện đảo Trường Sa để dùng vào việc xây dựng nhà bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận Hải chiến ở Gạc Ma, đặc tại đảo Phan Vinh.

Trước đó, ngày 25/10/2018, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã trao tặng tấm bia ghi danh chiến sĩ Gạc Ma và anh hùng Phan Vinh.

Theo UBND huyện Trường Sa, hiện nay Bia tưởng niệm và Nhà bia tại đảo Phan Vinh đã xây dựng xong. Sư cô Thích Nữ Giới Tánh cho biết, kinh phí làm tấm Bia và nhà đạt Bia tại đảo Phan Vinh hơn 280 triệu đồng là bằng vào sự đóng góp của các Phật tử tại Hàn Quốc. Sư cô Giới Tánh tâm sự: “Đây là lần thứ hai chúng tôi đến với huyện đảo Trường Sa, như một lời nguyện mỗi năm phải về….., giờ chúng tôi ra về với cộng đồng xa xứ, cầu mong các Anh yên nghĩ an lòng trong bóng hình sông nước, siêu thoát quay về gia hộ độ trì cho thế hệ hôm nay và mai sau, giữ vững biển trời Trường sa thân yêu của Tổ quốc”.

Được biết, trong chuyến đi lần này, đoàn cũng đã đến Mỹ Ca (Cam Ranh) ghé thắp hương cho Liệt sĩ Trần Văn Phương tại nhà riêng của cô con gái Trần Thị Thuỷ. Cô Trần Thị Thủy hiện đang nối gót tiếp bước theo con đường của cha, dấn thân phục vụ cho Tổ quốc … Cô ở trong một căn nhà chật hẹp, mẹ của cô hiện đang phụ giúp việc nhà tại TP.HCM. Nhân mùa Vu lan Báo hiếu, xin chia sẻ những khó khăn với gia đình và chúc Cô luôn thuận duyên để hoàn thành tâm nguyện của mình và cũng là tâm nguyện của người Cha khả kính – được Phụng sự cho Tổ quốc thân yêu.

Xin giới thiệu một số hình ảnh đến với bạn đọc:

Hình ảnh đoàn đến nhà cô Trần Thị Thủy, con gái Liệt sĩ Trần Văn Phương

Toàn Trung – CTV PSO tại Hàn Quốc

The post Khánh Hòa: “Đậm tình đất liền gửi đảo xa” của Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nhân mùa Vu lan PL.2563 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online