Khánh Hòa: Pháp hội Địa Tạng lần thứ 7, cầu siêu thai nhi tại nghĩa trang Thai Nhi

PSO - Trong 2 ngày 12 và 13/9 vừa qua (nhằm ngày 25 và 26/07 năm Canh Tý) chư Tăng Phật tử, quý thiện nam, tín nữ hội từ thiện Tùy Duyên và nhóm Phật tử Thiện Thuận đã vân tập về nghĩa trang Thai Nhi (thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để tham dự Pháp hội Địa Tạng lần thứ 7, Đại trai đàn bạt độ giải oan chư vong linh thai nhi, kỳ nguyện quốc thới dân an. Buổi lễ có sự chứng minh của TT. Thích Thiện Phước - Trú trì tổ đình Nghĩa Phương; ĐĐ. Thích Như Viên - Trưởng BTC Pháp hội, cùng chư Tôn đức và Phật tử. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Phật tử hội từ thiện Tùy Duyên TP. Nha Trang và nhóm Phật tử Thiện Thuận (TP. HCM) đóng góp tổ chức. Pháp hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trên tinh thần từ bi, cứu khổ của Đạo Phật. Trong cuộc sống có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do khác nhau nên các bậc làm cha làm mẹ đã chối bỏ thai nhi của mình, việc đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã tước đoạt đi sinh mạng của chính con cái mình. Đây cũng chính là thông điệp mà Đại đức trưởng Ban tổ chức muốn truyền tải tới các ông bố bà mẹ đã bỏ rơi con cái mình ngay từ khi còn trong trứng nước. Dịp này, chư Tôn đức đã làm lễ quy y Tam Bảo, khai thị cho các vong linh thai nhi. Toàn thể đại chúng, chân thành và nhất tâm tụng kinh, niệm Phật để cầu nguyện cho các vong linh thai nhi, các oan hồn sớm được siêu thoát. Qua đây, giúp các bậc làm cha, làm mẹ hiểu rõ hơn về tội lỗi của mình, để từ đó biết thành tâm ăn năn, hối lỗi, biết sám hối về những việc mình gây tạo, khiến cho các vong linh thai nhi phải chịu đau khổ, hồi hướng công đức lành đó cầu nguyện cho các vong linh sớm đầy đủ nhân duyên để được sinh về cảnh giới an lành. Buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, giúp cho linh hồn những thai nhi xấu số sớm được siêu thoát, mà nó còn giúp những người tham dự Pháp hội nói riêng và toàn xã hội nói chung hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của tình yêu thương, nhất là yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho những ông bố, bà mẹ khi chối bỏ thai nhi của mình.

Thiên Thanh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online