Khánh Hòa: Trang nghiêm lễ Tạ pháp an cư - Tự tứ PL.2564 - DL.2020

PSO - Sáng ngày 02/9/2019 (nhằm ngày 15/7 năm Canh Tý), chư hành giả an cư tại các trú xứ trên địa bàn TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tề tựu về chùa Long Sơn – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa (số 20 đường 23/10, TP. Nha Trang) làm lễ Tạ pháp an cư và tự tứ PL.2564 - DL.2020. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ gồm có HT. Thích Minh Thông - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Giám luật hạ trường; HT. Thích Nguyên Quang - Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 200 hành giả an cư tại các trường hạ trên địa bàn TP. Nha Trang. Theo truyền thống của Đức Phật và chư Tổ để lại, sau 3 tháng An cư Kiết hạ thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới đức, mùa tấn tu được khép lại bằng lễ Tạ pháp - tự tứ. Đây là ngày chư Phật hoan hỷ vì tất cả đệ tử của Ngài đều đã tu tập tinh chuyên trong ba tháng, những khuyết phạm đã được sám trừ, thành tựu đạo quả. Nhân buổi lễ trọng đại này, HT. Thích Minh Thông – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Giám luật hạ trường đã tán thán tinh thần tu học của chư Tôn đức trong 3 tháng an cư kiết hạ, cũng như khuyến tấn các sứ giả Như Lai cố gắng hơn nữa trong việc phát triển tinh thần tu tập và xây dựng đạo pháp tỉnh nhà. Lễ tự tứ diễn ra trang nghiêm tại chánh điện chùa Long Sơn, chư vị hành giả an cư ra giữa đại chúng, thành kính sám hối những lỗi lầm mình đã phạm phải hoặc kiến văn nghi (thấy, nghe, nghi), tỏ rõ sự ăn năn. Toàn thể đại chúng qua đây cũng tự nhìn lại lòng mình để thanh lọc thân tâm được vẹn toàn. Đây chính là tinh thần bình đẳng của Phật giáo, là cách chuyển hóa tâm linh với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thiện nhân cách của mỗi người và cũng là biểu trưng cho tinh thần tự giác của đạo Phật. Năm nay, đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564 diễn ra trong tình hình dịch bênh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa không tổ chức các hoạt động mừng đại lễ trên quy mô lớn. Các tự viện trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các Khóa lễ nội bộ và đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Được biết, nhân Đại lễ Vu Lan PL.2564 - DL.2020, sáng ngày 01/9/2020 (nhằm ngày 14/7 năm Canh Tý), phái đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện các ban ngành đã đến thăm và chúc mừng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tại chùa Long Sơn. Tại buổi tiếp chuyện, HT. Thích Ngộ Tánh đã chân thành ghi nhận những lời chúc tốt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hòa thượng cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, chức năng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Phật giáo tỉnh nhà. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khẳng định, chư Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà hoạt động luôn tuân thủ theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định.  

Thích Tâm Như Ban TT-TT PG Khánh Hòa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online