03/12/2019 18:08

Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Chư hành giả độ ngọ trên đá, dưới gốc cây

Trong khuôn khổ những ngày Khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30 tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Biên, Tây Ninh), chư hành giả của Khóa tu đã có những thời khắc độ ngọ dưới gốc cây. Đây là hình ảnh chư Tổ, các đức Thầy… chư tăng Khất sĩ đã từng trải qua khi còn hiện tiền.

Ở Việt Nam vào cuối những năm 40, pháp môn trì bình nhận thực phẩm được Đức Tôn sư Minh Đăng Quang khôi phục lại hình ảnh tăng đoàn thời đức Phật đã hành trì và duy trì trong suốt những năm tháng mà Ngài còn hiện diện. Ngài xem pháp môn này là cách nuôi mạng theo Chánh pháp duy nhất của một vị Tỷ kheo thanh tịnh chân chánh nguyện tu theo hạnh đầu đà hay là hạnh giải thoát xả ly. Trong việc nối truyền Chánh pháp, pháp môn khất thực được Ngài nâng lên thành Chánh đạo thứ năm trong Tám đạo của Bát chánh đạo hay còn gọi là Bát Thánh đạo. Đó là Chánh mạng đạo: nuôi mạng một cách chơn chánh. Chính vì thế, việc khất thực được đức Tổ sư Minh Đăng Quang, cùng các đệ tử của Ngài thực hiện vào buổi sáng của mỗi ngàu. Sau khi đi khất thực quý Ngài về Tịnh xá độ ngọ, còn nếu như không về kịp thì ngồi độ ngọ dưới gốc cây, tảng đá… Để nối truyền truyền thống quý báu của Hệ phái, trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tây Ninh), vào mỗi buổi trưa, chư Tôn đức hành giả sau khi trì bình nhận thực phẩm đã ngồi độ ngọ dưới gốc cây, trên tảng đá. Đây là hình ảnh đẹp và cao quý trong lòng những người Phật tử khi về hộ trì cho khóa tu.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi thọ trai của chư Tôn hành giả Khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30:
(ảnh: Diệu Anh)
Sau khi chư hành giả trì bình nhận thực phẩm xong, các Phật tử đến từ các Tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI và tỉnh Tây Ninh đã dâng lời phát nguyện hộ trì, cũng như tác bạch dâng cúng thực phẩm trong một ngày tu để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và cầu an cho gia đình được mọi điều tốt lành trong cuộc sống.
Sau lời tác bạch của các Phật tử bạch y tại gia, chư Tôn đức hành giả của Khóa tu tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng phước lành đến các Phật tử, những mạnh thường quân đã hộ trì cho những ngày Khóa tu diễn ra.
Sau khi tụng kinh cầu nguyện, chư hành giả thực hiện nghi thức thọ bát để thọ nhận bát cơm cúng dường của bá tánh. Việc tụng kinh này nhằm giúp cho các hành giả luôn nghĩ đến công đức của Phật tử, cũng như nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng tu tập để đền ơn bá tánh đã hộ trì trong quá trình tu tập.
Sau lễ cầu nguyện chư hành giả Khóa tu thọ trai. Cuối buổi thọ trai, chư Tôn hành giả tụng kinh hồi hướng phước lành đến các Phật tử, những mạnh thường quân và bà con bá tánh đã hỗ trợ trong Khóa tu nói riêng và trong cuộc đời tu tập của bản thân.
Giác Minh Chương
The post Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Chư hành giả độ ngọ trên đá, dưới gốc cây appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online