Kiên Giang: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp nhận khu đất do Phật tử cúng dường

PSO - Sáng ngày 6/8/2020, tại chùa Sắc Tứ Thập Phương (số 2, đường Lê Lai, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận khu đất 25.000m vuông tại số 86 ấp Rọc Năng, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang do gia đình Phật tử Khánh Trường - Hoa Tuệ phát tâm cúng dường. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Huyền Thông - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tiến - Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thắng - Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng, Phật tử chùa Sắc Tứ Thập Phương. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Pháp Trí - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Sắc Tứ Thập Phương đã thay mặt gia đình Phật tử Khánh Trường - Hoa Tuệ phát nguyện cúng dường 25.000m2 tại huyện An Biên để xây dựng chùa cũng như dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng. TT. Thích Minh Nhẫn đã thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tán thán công đức gia đình Phật tử. Theo lời Thượng tọa: “Xây Chùa, tạo Tượng, đúc Chuông - Ba công đức ấy thập phương nên làm”. Gia đình Phật tử Khánh Trường – Hoa Tuệ đã cúng dường khu đất để xây chùa, nhằm giúp bà con có nơi để sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập cơ sở thờ tự của Phật giáo phục vụ cho việc tu học của những người yêu mến đạo Phật. Đây là việc làm tạo công đức và phước báu rất lớn. Tại đây, Thượng tọa đề nghị ĐĐ. Thích Pháp Trí xúc tiến hoàn tất các thủ tục theo luật định để ngôi chùa sớm được xây dựng và đưa vào hoạt động, phục vụ bà con.
TT. Thích Minh Nhẫn tán thán công đức gia đình Phật tử Khánh Trường – Hoa Tuệ
TT. Thích Minh Nhẫn thay mặt BTS GHPGVN tỉnh tiếp nhận khu đất cúng dường
Ban lời đạo từ, HT. Thích Huyền Thông cũng có lời tán thán công đức của gia đình Phật tử Khánh Trường - Hoa Tuệ. Gia đình đã đóng góp rất lớn cho GHPGVN tỉnh cũng như BTS Phật giáo huyện An Biên khu đất để xây chùa. Ngôi chùa sẽ là nơi tu tập, nơi nương tựa đạo đức tâm linh cho mọi người và là nơi hội tụ đủ 3 ngôi báu: Phật - Pháp - Tăng. Chính vì thế, công đức cúng dường đất đai xây chùa của gia đình là một việc làm đầy ý nghĩa và phước báu.
ĐĐ. Thích Pháp Trí dâng lời cảm tạ
Cuối buổi lễ, ĐĐ. Thích Pháp Trí dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức đã đến tham dự và chứng minh cũng như hồi hướng cho gia đình Phật tử Khánh Trường - Hoa Tuệ. Khép lại buổi lễ, hàng Phật tử chùa Sắc Tứ Thập Phương đã dâng lên tứ sự cúng dường trai Tăng, nguyện cầu quốc thái dân an, những người đã khuất vãng sanh cực lạc.

Minh Trực

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online