Kiên Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện An Minh tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO - Sáng ngày 10/11/2019 (nhằm ngày 14/10 năm Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN huyện An Minh đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2019 tại chùa Thạnh An, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Minh Tiến - UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP. Rạch Giá; TT.Thích Thiện Nhựt - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện An Minh trụ trì chùa Thạnh An, Trưởng ban Tổ chức; ĐĐ.Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ.Thích Đạo Chánh - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ.Thích Minh Khải - Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện đồng tham dự. Về phía chánh quyền có ông Phạm Văn Kháng – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện An Minh; ông Lê Minh Chính - Phó phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Thiện – Phó trưởng Công an huyện cùng đại diện chính quyền địa phương và hơn 100 Phật tử đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ TT.Thích Thiện Nhựt đã lên đọc diễn văn Khai mạc buổi lễ và Thượng tọa cũng chia sẻ huyện An Minh là một huyện thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang, Phật giáo trong huyện có 2 hệ phái: Bắc tông và Khất Sĩ cùng đoàn kết, hòa hợp, hoạt động Phật sự theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật nhà nước. Thay mặt Ban Thư ký BTS, Sư cô Thích Nữ Diệu Ngà báo cáo tổng kết Phật sự năm 2019 và thông qua Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Theo đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, cũng như được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền huyện An Minh, trong năm 2019 với tinh thần đoàn kết hòa hợp Tăng Ni, Phật tử huyện An Minh hoạt động theo phương châm “Tốt đời đẹp Đạo”. BTS Phật giáo huyện An Minh đã tích cực hoạt động và đạt được kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó chư Tăng Ni trụ trì đã tạo điều kiện tốt cho Phật tử tham gia các Đạo tràng Bát Quan Trai hoạt động tu học theo yêu cầu của Giáo hội và sự hướng dẫn của Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh. Đặc biệt trong năm qua BTS Phật giáo huyện An Minh hoàn thành tốt công tác Từ thiện Xã hội, đạt tổng kinh phí chung là 1.135.799.000đ (một tỷ, một trăm ba mươi năm triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn  đồng). Về Phương hướng hoạt động năm 2020, Ban Trị sự Phật giáo huyện An Minh đã nêu ra các mục tiêu sau:
  1. Từng bước hệ thống danh sách Tăng, Ni theo số lượng cụ thể.
  2. Quy định và thống nhất ngày họp định kì hàng tháng.
  3. Triển khai và thực hiện những công tác Phật sự thường xuyên.
  4. Luôn ý thức chấp hành tốt Hiến chương GHPGVN.
  5. Tích cực tham gia các phong trào Từ thiện Xã hội.
  6. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong giới Tăng, Ni.
  7. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt các quy định về Pháp luật.
Cuối chương trình là lời đạo từ của TT.Thích Minh Tiến - UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh. Thượng tọa đã tán thán những thành tựu mà BTS Phật giáo huyện An Minh, cũng như chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện đã đạt được. Đồng thời, Thượng tọa cũng mong muốn các cấp chính quyền luôn tạo điều kiện giúp đỡ để Ban Trị sự Phật giáo huyện luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Khánh Duy

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online