Kiên Giang: Chùa Bảo Quang tổng kết công tác Phật sự 2020

PSO - Chiều ngày 04/02/2020 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), tại chùa Bảo Quang (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021.

Quang lâm chứng minh và tham dự hội nghị có ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Uỷ viên Ban TTTT TƯ, Uỷ viên Thường trực BTS, Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh - Ủy viên Ban TTTT TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực ban TTTT GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Bảo Quang cùng chư Tôn đức Tăng và đông đảo Phật tử tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ĐĐ. Thích Tuệ Tánh cho biết: Hội nghị hôm nay, nhằm tổng hợp đánh giá công việc hoạt động Phật sự năm 2020. Qua đó, phân tích, đánh giá những thành quả đạt được, tìm ra các hạn chế, khó khăn đề ra các giải pháp khắc phục, đồng thời định hướng hoạt động cho năm 2021 ngày một hiệu quả hơn.

Báo cáo công tác Phật sự trong năm qua, ĐĐ. Thích Tuệ Tánh cho biết: chùa Bảo Quang đã hoàn thành tốt công tác quản lý trong việc tu học của đạo tràng Phật tử, hoàn thành các công tác như phát triển đạo tràng tụng kinh hằng đêm, đạo tràng hộ niệm, tu học bát quan trai thường kỳ, tổ chức lễ kỳ an đầu năm, cúng và sinh hoạt vào các ngày Sám hối và Rằm (ngày 14, 15 và 29,30 al hằng tháng) số lượng Phật tử tham dự trên 200 người mỗi kỳ. Qua đó, Đại đức trụ trì và các vị lãnh đạo Ban Hộ trì Tam bảo đã trọn lập danh sách 120 vị được chùa Bảo Quang tặng giấy tán dương công đức và quà Tết với 3 nội dung: tinh tấn đi chùa tụng kinh tu học; quý Phật tử phát tâm cúng dường hộ trì Tam bảo; quý Phật tử tinh tấn công quả…

Tổ chức thành công lễ Phật đản, lễ Vu Lan; xây dựng và trùng tu giảng đường, nhà bếp và khu nhà ăn với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Chùa đã Phát động chương trình nuôi heo đất rây quỹ hoạt động cho chùa và các chương trình từ thiện.

Trong năm qua, chùa Bảo Quang và Phật tử cũng gặp không ít khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng các đợt bão làm cho việc sản xuất nông nghiệp không phát triển. Chùa đã quan tâm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, phát quà, tặng tập viết cho học sinh với tổng số tiền từ thiện, an sinh xã hội trên 300 triệu đồng. Tiếp tục nâng cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn Phật tử thực hiện tốt về các quy định của chính phủ và Bộ Y tế về Phòng trách dịch, nhất là trong dịp tết đên xuân về.

Từ những thành tựu đạt được, Đại đức đã đề ra 10 định hướng hoạt động Phật sự trong năm 2021 để Phật sự của chùa và đạo tràng Phật tử ngày một trang nghiêm phát triển hơn.  

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, ĐĐ. Thích Tuệ Giải cũng có lời chúc mừng đến ĐĐ. Thích Tuệ Tánh và đạo tràng Phật tử chùa Bảo Quang trong năm qua đã có những đóng góp tích cực cho chùa và địa phương. Nhất là việc tu học, sinh hoạt tại chùa được đạo tràng duy trì thường xuyên liên tục.

Đại đức cũng đã chia nhiều nội dung quan trọng, sách tấn Phật tử tin tấn tu học, hộ trì Tam bảo nỗ lực cùng với thầy trụ trì hoàn thành 10 phương hướng đã đặt ra trong năm 2021.

Tiếp sau đó, Phật tử Nguyên Tế đã công bố danh sách Phật tử được chùa tặng giấy tuyên dương công đức, theo đó là 120 vị được ĐĐ. Thích Tuệ Giải và ĐĐ. Thích Tuệ Tánh trao tặng.

Thay mặt đạo tràng, Phật tử Diệu Thiện – Trưởng ban Hộ trì Tam bảo đã có lời cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức, nhất là thầy trụ trì đã hướng dẫn đạo tràng tu học trong một năm qua. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, Kính chúc quý Phật tử kiết tường an lạc.

Sau phần cảm tạ hồi hướng là buổi cơm chay – tất niên cuối năm Canh Tý do Ban Trai soạn chùa Bảo Quang phát tâm cúng dường đến chư Tôn đức và quý Phật tử.

Hữu Nghĩa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online