Kiên Giang: Chùa Phật Quang trao quà tết tại huyện U Minh Thượng

PSO – Nhằm động viên và chia sẻ cùng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp tết cổ truyền xuân Canh Tý 2020, ngày 14/1/2020 nhằm ngày (nhằm ngày 20/12 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức và Phật tử chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá) đã đến trao tặng quà tết cho bà con tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Đây là hoạt động từ thiện ý nghĩa thực hiện theo chủ trương của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người nghèo, cận nghèo vui xuân, đón tết. Theo đó, chư Tôn đức Tăng chùa Phật Quang đã vận động gia đình bà Lê Thị Thanh Vân đến từ TP. HCM, ông Cao Văn Đại, bà Cao Thị Bé Vân đến từ Canada tài trợ, hỗ trợ trong đợt trao quà lần này.  Đoàn từ thiện do ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Phó giám viện chùa Phật Quang làm trưởng đoàn đã đến 2 điểm là chùa Thiên Sơn, xã Hòa Chánh và UBND xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng.

Đón tiếp đoàn có SC. Thích Nữ Diệu Thanh – Trụ trì chùa Thiên Sơn cùng bà con nơi đây. Phía chính quyền có ông Võ Minh Hậu – Phó chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Chánh và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại buổi trao quà ĐĐ. Thích Tuệ Giải, đã có buổi chia sẻ pháp thoại cùng với bà con nơi đây và cũng gửi lời thăm hỏi, chúc tết đến các cấp chính quyền xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng. Tri ân chính quyền đã tạo điều kiện cho đoàn thực hiện chương trình từ thiện, đồng thời cũng động viên đến bà con tại địa phương trước thềm năm mới đầy đủ sức khỏe, hưởng một mùa xuân an lành.

Ông Võ Minh Hậu – PCT UBMTTQ xã Hòa Chánh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn từ thiện và quý mạnh thường quân đã quan tâm ủng hộ giúp đỡ bà con nơi đây và cũng gửi lời chúc đến BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và đoàn từ thiện chùa Phật Quang năm mới nhiều sức khỏe, hưởng 1 mùa xuân an lành.

Tiếp đó điểm trao quà thứ 2 là ở xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Tiếp đoàn tại đây có ông Danh Suy Phal – huyện Ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng các vị lãnh đạo, bà con nhân dân xã Vĩnh Hòa.

ĐĐ. Thích Tuệ Giải chia sẻ BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang có chủ trương, tất cả các chùa, các Tăng, Ni, Phật tử điều phải cố gắng hết mình để giúp đỡ bà con được an tâm vui xuân đón tết. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” món quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm cả tấm lòng, cả sự chân tình, cũng như lời chúc sức khỏe, tốt đẹp an lành nhất và cũng khuyên bà con cố gắng nỗ lực hết mình làm ăn vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến từ thiện tặng quà lần này, đoàn đã trao tặng tổng cộng 250 suất quà (150 suất tại xã Hòa Chánh và 100 suất tại xã Vĩnh Hòa) gồm: 1 thùng mì, 10kg gạo và tiền mặt, giá trị mỗi phần quà 450 ngàn đồng. Tổng đợt phát quà 112.500.000 đồng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Hùng - Tường Huy

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online