Kiên Giang: Đại đức Thích Tuệ Giải chia sẻ pháp thoại về đề tài “TÂM HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT” trước buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Thiên Sơn

PSO - Nhân dịp đại lễ Vu Lan, ngày 13/9 (nhằm 26/7 năm Canh Tý) tại chùa Thiên Sơn, ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Đại đức Thích Tuệ Giải - Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã chia sẻ đề tài “Tâm hiếu của người con Phật”.

Thời pháp đã nêu lên công ơn to lớn của cha mẹ, sự hi sinh cao thượng của người làm cha làm mẹ dành cho con. Và nhắc nhở chúng ta phải có lòng biết ơn sâu sắc, thường xuyên biết cách đền đáp thâm ân của cha mẹ, với công ơn trời biển của cha mẹ, mỗi người con phải luôn "thờ mẹ kính cha” phải có thái độ, cách ứng xử tôn kính, quý trọng đấng sinh thành của mình. Công cha nghĩa mẹ to lớn vô cùng, không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta. Mẹ phải vất vả chín tháng mười ngày thai nghén bao gian truân, cơ cực, gian khó khôn cùng để sinh ra ta. Để có được con, mẹ phải vượt cạn một mình, bất chấp hiểm nguy của tính mạng. Khi sinh ra hài nhi đỏ hỏn, mẹ chắt chiu dòng sữa nuôi con khôn lớn. Mẹ thức trắng đêm để chăm cho con, "chỗ ráo nhường con, chỗ ướt mẹ nằm". Khi con ốm đau, mẹ quên ăn quên uống, thao thức lo toan, thức trắng cùng những cơn sốt, cơn đau của con. Mẹ và cha hân hoan khi thấy con chập chững những bước đi đầu tiên nghẹn ngào khi con bập bẹ tiếng mẹ tiếng cha.

Khi con đã lớn lên: từ bát cơm mỗi ngày, từ manh áo đến mọi tiện nghi học hành cha mẹ lo cho con tất cả, vật lộn với đời thường để chắt chiu lo cho con ăn học thành tài. Cha mẹ hết lòng vì con cái, chẳng giành lại cho mình điều gì. Dù có vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi khắp thế gian này cũng không sao báo đáp hết công ơn của cha và mẹ.

Những lời nhắc nhở và tiếng hỏi quen thuộc hàng ngày tuy rất bình thường nhưng chứa đựng biết bao sự quan tâm, lo lắng và yêu thương của cha mẹ. Từ đó thể hiện ý nghĩa đặc biệt của ngày hội Vu Lan là một niềm vui cho những ai còn cha còn mẹ nhưng cũng là một dịp hoài niệm cho người phật tử hồi hướng phước báo cho cha mẹ đã quá vãng. Đây cũng là dịp để những người con được sám hối lỗi lầm với cha mẹ. Báo đáp công ơn cha mẹ lớn nhất là giúp cha mẹ sống đúng theo lời Phật dạy. Qua lễ Vu Lan bản thân mỗi người sống tốt hơn, tâm hiếu hạnh được lan tỏa trong xã hội. Với nhiều ví dụ gần gũi trong cuộc sống nhưng không kém phần sâu sắc, trí tuệ của Phật giáo đem lại sự thông tuệ, dễ hiểu cho Phật tử tại đạo tràng.

Cuối thời pháp thoại, ĐĐ. Thích Tuệ Giải tán thán công đức, lòng hiếu hạnh của Phật tử tại đạo tràng. Đại đức gửi lời chúc phúc của TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên thường trực HĐTS TƯ GHPGVN, phó Trưởng Ban thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang đến toàn thể Phật tử, mong đạo tràng chùa Thiên Sơn luôn đoàn kết, tinh tấn trên bước đường tu học. Thời pháp kết thúc trong tiếng vỗ tay và tràn đầy niềm hoan hỷ của đạo tràng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:   

Thanh Hùng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online