Kiên Giang: Đoàn BTS GHPGVN tỉnh trao quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Riềng

PSO - Với tâm nguyện giúp đỡ mọi người được vui xuân đón tết, sáng ngày 19/1/2020 (nhằm ngày 25/12 năm Kỷ Hợi), đoàn BTS GHPGVN tỉnh do ĐĐ.Thích Tuệ Giải - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) GHPGVN tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có ĐĐ.Thích Tuệ Tánh - Ủy viên ban TT-TT Trung ương, Phó ban TT-TT GHPGVN tỉnh Kiên Giang, đã kết hợp cùng chính quyền địa phương trao quà xuân đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Thuận, Ngọc Chúc, Hòa Hưng và Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch MTTQVN huyện Giồng Riềng
ĐĐ.Thích Tuệ Giải - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên GiangTại xã Ngọc Thuận, đại diện chính quyền đón tiếp đoàn có ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch MTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Khương – Chủ tịch UBND xã cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại.
Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh phát biểu tại buổi lễ ĐĐ. Thích Tuệ Giải đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bà con, cầu chúc bà con đón một mùa xuân với nhiều niềm vui và phát triển đời sống ngày càng tốt hơn. Đồng thời Đại đức cũng gởi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương khi đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn có thể trao những phần quà xuân đến cho bà con nhằm chia sẻ phần khó khăn với bà con trước thềm xuân Canh Tý. Tại đây Đại đức cũng đãi lao chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, chúc phúc đến bà con hưởng một mùa xuân Di Lặc với những điều tốt lành trong năm mới. Qua đó cũng căn dặn mọi người vui xuân một cách lành mạnh theo chủ trương của Đảng, nhà Nước, tích cực xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Khương – Chủ tịch UBND xã Ngọc Thuận
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Khương đại diện chính quyền đã gởi lời cảm ơn sâu sắc đến BTS GHPGVN tỉnh khi đã quan tâm và gửi những phần quà xuân vô cùng ý nghĩa đến cho bà con, chung tay cùng với chính quyền giúp cho mọi người có thể đón một mùa xuân sung túc và ấm áp hơn. Tại đây thay mặt chính quyền ông Trần Văn Vũ cũng đã gửi giấy cảm tạ đến BTS GHPGVN tỉnh. Tại xã Ngọc Thuận, đoàn đã trao 160 phần quà đến cho bà con, mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, bánh kẹo và nhu yếu phẩm, trị giá 350 ngàn. Với mong muốn chia sẻ nỗi khó khăn cùng với bà con trước thềm năm mới.
ĐĐ.Thích Tuệ Tánh - Ủy viên ban TT-TT Trung ương, Phó ban TT-TT GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Tiếp đến đoàn do ĐĐ. Thích Tuệ Tánh làm trưởng đoàn đã đến trao quà xuân cho bà con dân tộc tại chùa Cái Đuốc Lớn xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đón tiếp đoàn có ĐĐ. Danh Luận – Trụ trì chùa Cái Đuốc Lớn
ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch MTTQVN huyện Giồng Riềng
Đại diện chính quyền có ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch MTTQVN huyện; ông Lê Thanh Thơm – Phó chủ tịch UBND xã cùng các cấp chính quyền địa phương. Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh phát biểu tại buổi trao quà ĐĐ. Thích Tuệ Tánh đã có lời thăm hỏi sức khỏe và cầu chúc bà con năm mới được kiết tường, hưởng một mùa xuân An Lạc, đồng thời cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn gửi những phần quà đến với bà con, giúp bà con có thể đón một mùa xuân sung túc hơn. Đại đức cũng căn dặn mọi người vui xuân lành mạnh, tích cực cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, phát triển đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thay mặt chính quyền ông Lê Thanh Thơm đã gởi lời cảm ơn đến BTS GHPGVN tỉnh cũng như ĐĐ.Thích Tuệ Tánh khi đã trao những phần quà xuân vô cùng ý nghĩa trước thềm năm mới đang đến gần. Qua đó chung tay cùng với chính quyền giúp cho người dân vui tết cổ truyền được vui vẻ và ấm áp tình đoàn kết hơn. Tại đây đoàn đã trao 50 phần quà xuân đến cho bà con mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, bánh kẹo và nhu yếu phẩm, trị giá 350 ngàn. Chiều cùng ngày đoàn đã đến trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bảo Quang, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng.
ĐĐ. Thích Tuệ Túc – Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS huyện Giang Thành, trụ trì chùa Bảo Quang
Đón tiếp đoàn có ĐĐ. Thích Tuệ Túc – Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS huyện Giang Thành, trụ trì chùa Bảo Quang.
Ông Võ Văn Dẫu – Chủ tịch UBMTTQVN xã Hòa Hưng
Đại diện chính quyền có ông Võ Văn Dẫu – Chủ tịch UBMTTQVN xã, ông Nguyễn Văn Mến – Phó chủ tịch UBND xã và đông đảo bà con địa phương đồng về tham dự.
Ông Nguyễn Văn Mến – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hưng
Thay mặt chính quyền ông Nguyễn Văn Mến đã có lời cảm ơn đến BTS GHPGVN tỉnh khi đã gởi đến bà con nơi đây những phần quà xuân vô cùng ấm áp và ý nghĩa, giúp bà con vơi bớt đi nỗi khó khăn trước thềm năm mới đang gần kề. Tại đây đoàn đã cùng chùa Bảo Quang trao 100 phần quà cho bà con, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, bánh kẹo cùng nhu yếu phẩm, trị giá 350 ngàn. Cuối ngày đoàn đã ghé thăm hỏi và trao 70 phần quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, bánh kẹo cùng nhu yếu phẩm, trị giá 350 ngàn. Trong đợt phát quà lần này đoàn BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã trao tổng cộng 380 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giồng Riềng. Tổng kinh phí trong đợt phát quà này là 133 triệu đồng do chư Tăng, Phật tử chùa Phật Quang (phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) gởi tới bà con với mong muốn chia sẻ nỗi khó khăn với bà con, giúp mọi người vui xuân đón Tết.

Tin, ảnh: Thanh Minh

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online