Kiên Giang: Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ Tài nguyên Môi trường thăm BTS tỉnh

PSO – Nhân chuyến tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thuộc 5 tỉnh miền Tây Nam Bộ tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 16/6/2020 (nhằm ngày 25/4 nhuận năm Canh Tý), phái đoàn Ủy ban TƯ MTTQVN và Bộ Tài nguyên Môi trường đã đến thăm văn phòng Thường trực BTS tỉnh tại chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đón tiếp phái đoàn có: TT. Thích Phước Thắng - Phó trưởng BTS tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; TT. Danh Liêm – Ủy viên HĐTS, Phó BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Giải - Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Phó Giám viện chùa Phật Quang; ngoài ra còn có chư Tôn đức Thường trực trong BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư Tăng chùa Phật Quang. Về phía phái đoàn Ủy ban TƯ MTTQVN và Bộ Tài nguyên Môi trường có ông Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên Ủy Ban TƯ MTTQVN, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban TƯ MTTQVN, thành viên ban Chỉ đạo chương trình Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH; ông Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường; GS. Trần Thục – Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu, Phó viện trưởng Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu; TS. Bảo Thanh – Nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Giảng viên Trường ĐH Môi Trường TP.HCM. Thay mặt chư Tôn đức Thường trực trong BTS và TT. Thích Minh Nhẫn – Trụ trì chùa Phật Quang, ĐĐ. Thích Tuệ Giải báo cáo khái quát hoạt động của Giáo hội và chùa Phật Quang đồng thời gởi lời cảm ơn đến phái đoàn đã đến thăm, ngoài ra Đại đức cũng cảm ơn Ủy ban TƯ MTTQVN và Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức buổi tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, qua đó giúp mọi người có thêm kiến thức khoa học cũng như kỹ năng để đối phó với biến đổi khí hậu. Trao đổi với đoàn TT. Thích Phước Thắng đã giải đáp một số vấn đề của phái đoàn về Vô thường và Pháp âm trong Phật giáo giúp mọi người hiểu rõ hơn về chân lý của đức Phật là hướng tới chân, thiện, mĩ và lòng từ Bi với chúng sinh. Cũng tại buổi tiếp TT. Danh Liêm cũng đã nói rõ về Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống tại tỉnh Kiên Giang. Cũng tại chuyến thăm phái đoàn Ủy ban TƯ MTTQVN và Bộ Tài nguyên Môi trường đã có buổi trao đổi cùng chư Tôn đức Thường trực trong BTS GHPGVN tỉnh về những vấn đề bảo vệ môi trường cũng như cách tuyên truyền đến Phật tử về vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Qua đó đưa ra 1 số giải pháp nhằm chung tay giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường. Tại đây phái đoàn cũng đã lễ Phật và gởi tặng phần quà đến BTS tỉnh. Chuyến thăm kết thúc trong niềm vui của mọi người trong đoàn và niềm hoan hỷ của chư Tôn đức Thường trực BTS.

Tin, ảnh: Thanh Minh

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online