Kiên Giang: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với Hội ĐKSSYN thăm, chúc Tết các cơ quan, ban, ngành

PSO - Trước thềm năm mới xuân Tân Sửu, ngày 5/2/2021, Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh phối hợp với Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước (ĐKSSYN) tỉnh Kiên Giang do Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 các Cơ quan, Ban, ngành tỉnh Kiên Giang.

 
Chúc mừng năm mới Tỉnh ủy Kiên Giang, tiếp đoàn có ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ỦY Kiên Giang​
Chúc mừng năm mới UBMTTQVN tỉnh do ông Ngô Phương Vũ - Phó chủ tịch Mặt trận đón tiếp phái đoàn​
Chúc mừng năm mới Công an tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Chung - Phó giám đốc Công an tỉnh thân mật tiếp đoàn.
Chúc mừng năm mới Sở chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá, TS. Trần Xuân Phú phó chỉ hủy trưởng thân mật tiếp đoàn​

Tháp tùng cùng đoàn còn có: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Danh Lân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, phó chủ tịch thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh cùng quý chư tôn đức Giáo phẩm thường trực Ban trị sự, hội ĐKSSYN tỉnh, bộ phận thư ký, Văn phòng cũng có mặt tại các buổi chúc mừng. Tại đây, đoàn đã lần lượt đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân Dân, UBND, Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Dân Vận, Ban tuyên giáo, Ban Tôn Giáo, Sở Nội Vụ và Công an tỉnh Kiên Giang.

Hòa thượng Danh Đổng chúc mừng năm mới các Sở, Ban, Ngành tỉnh

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Danh Đổng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo các cơ quan, ban, Ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đặc biệt chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình vừa trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Hòa thượng Danh Đổng cũng gởi lời tri ân thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Sở, Ban, Ngành đã giúp cho các vị Sư sãi, Tăng, Ni Phật tử của các hệ phái Phật giáo trong tỉnh phát triển và sinh hoạt ổn định đồng thời hứa sẽ tiếp tục động viên các vị Sư sãi, Tăng, Ni và bà con Phật tử trong tỉnh thực hiện tốt Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, xã hội bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Đáp lại lời chúc mừng của đoàn, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh cũng đã thân mật đón tiếp và tri ân đến các hệ phái Phật giáo tỉnh nhà. Trong năm 2020, mặc dù trên địa bàn tỉnh cũng đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Ban Trị sự GHPGVN và Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình đã đánh giá cao về sự phối hợp nhịp nhàng cùng với chính quyền các cấp chung tay phòng, chống dịch Covid-19 điển hình như Hội ĐKSSYN tỉnh khi nhận được công văn từ Trung ương đến địa phương về phòng, chống dịch bệnh đã trực tiếp ban hành riêng công văn của Tỉnh hội gởi đến toàn thể Tăng, Ni Phật tử toàn tỉnh hưởng ứng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó ông Bí Thư mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục chung tay với tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh; nhất là tăng cường tuyên truyền cho đồng bào Phật tử thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Một số hình ảnh ghi nhận tại các nơi đến thăm:

Mai Phương  - Thuyền Giang - Danh Thu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online