Kiên Giang: Hội từ thiện Nhân Ái cúng dường xây tượng Đức Phật Thích Ca tại chùa Thôn Dôn

PSO - Chiều ngày 16/6/2020 (nhằm ngày 25/4 nhuận năm Canh Tý), Hội từ thiện Nhân Ái (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) do Chị Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Hội, làm trưởng đoàn cùng các thành viên tiếp tục lần thứ hai cúng dường xây dựng Tôn tượng Đức Phật Thích Ca thành đạo cao 5m tại chùa KeoMunivansa Thôn Dôn (số 66/18 Trương Định, khu phố 6, P. An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Tại chùa, ĐĐ. Danh Giảo, thay mặt Đại đức trụ trì chùa ân cần tiếp phái đoàn và đón nhận số tiền 150 USD và 1,2 triệu đồng từ Hội TT Nhân Ái. Trên tinh thần hộ trì Tam bảo của người Phật tử, chị Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Hội TT Nhân Ái thay mặt Hội gửi lời vấn an chư Tăng tại bổn tự và cúng dường tịnh tài tiếp tục hùn phước trong việc xây tượng Phật trong khuôn viên chùa. Hiện tại, Tôn tượng được thi công khoảng 80%, tin rằng phần còn lại với sự đồng lòng từ quý Phật tử gần xa đóng góp hỗ trợ, Tôn tượng sẽ sớm thập phần viên mãn trong thời gian không xa. Chùa cho biết thêm, chiều cùng ngày gia đình Phật tử Lê Hoàng Sang - TP. Rạch Giá cũng cúng dường 50 bao xi măng, để xây phòng thuốc nam từ thiện của chùa. Được biết, phòng thuốc nam từ thiện chùa có từ lâu đời, nhưng hiện tại xuống cấp, nhu cầu việc thăm khám, bốc thuốc của bà con ngày một đông. Với tấm lòng "Thầy thuốc như mẹ hiền" của Đại đức trụ trì chùa Thôn Dôn đã quyết định xây lại mới phòng thuốc nam khang trang, rộng rãi hơn với tiến độ hiện tại khoảng 60% nhằm đáp ứng và phục vụ tốt hơn cho việc khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn tại chùa gồm: 2 phòng (1 phòng châm cứu, 1 phòng khám và kho thuốc). Dịp này ĐĐ. Danh Giảo, thay mặt chư Tăng chùa Thôn Dôn chia sẻ 11 công đức tạc tượng Phật gồm: Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt, không sanh vào nơi ác, luôn sanh trong nhà giàu sang phú quý, thân thể màu hoàng kim khỏe mạnh, giàu có dồi dào, sanh trong dòng họ hiền lành, có thể được sanh làm vua, làm chuyển luân vương, sanh về cõi trời phạm thiên, làm vua thiên nhân, không đọa 3 đường ác (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh) và đời đời kiếp kiếp được gặp Phật pháp, tôn kính Tam bảo. Đại đức tri ân công đức Hội từ thiện Nhân Ái, các Mạnh thường quân, cùng quý Phật tử gần xa, đã phát tâm hùn phước tạo ruộng phước xây dựng tượng Phật và phòng thuốc nam từ thiện tại chùa Thôn Dôn.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online