Kiên Giang: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

PSO - Sáng ngày 8/4/2019, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng chư Tôn đức Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang (ĐKSSYN) nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây - tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.
Ông Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc tốt đẹp đến chư Tăng, đồng bào Phật tử
Đi cùng đoàn còn có bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Rạch Giá cùng các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, ban ngành của tỉnh và TP. Rạch Giá. Thân mật đón tiếp phái đoàn tại văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh - chùa Láng Cát (TP. Rạch Giá) có HT. Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Danh Lân, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Trị sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh. Thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe chư vị lãnh đạo Hội ĐKSSYN tỉnh, thăm hỏi đời sống đồng bào Khmer trong tỉnh, chúc bà con đón Tết trong tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer. Ông cũng trình bày sơ nét tình hình kinh tế, xã hội từ đầu năm 2019 đến nay và chia sẻ những khó khăn với đồng bào Khmer, động viên bà con cố gắng lao động, sản xuất. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng biểu dương những đóng góp tích cực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ, sư sãi và đồng bào Khmer trong nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh nhà và ông mong rằng sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thay mặt chư Tăng, đồng bào Phật tử Khmer trong tỉnh, HT. Danh Đổng gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong tỉnh. Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến các vị lãnh đạo, nhân dân trong tỉnh hưởng được 5 pháp chúc mừng của Đức Phật: Sống lâu, Sắc tốt, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ.
HT. Danh Đổng phát biểu cảm ơn đoàn
Ông Nguyễn Thanh Nghị tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí đồng bào Khmer
Ông Nguyễn Văn Phích tặng quà

Tin: Minh Triết, ảnh: Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online