Kiên Giang: Lễ khởi công xây dựng Chánh điện chùa Giác Lâm

PSO - Sáng ngày 02/03/2021 (nhằm ngày 19/01 năm Tân Sửu), toàn thể chư Tôn đức Tăng và Phật tử tại chùa Giác Lâm (trị trấn Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đã long trọng tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng ngôi Chánh điện chùa Giác Lâm trong không khí trang nghiêm.

Tham dự buổi lễ có HT. Thích Huyền Thông - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Viện chủ chùa Giác Lâm; HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Thích Minh Nhuần - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Trí - UV Ban Pháp chế TƯ, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Như Thiện - Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni tự viện trong tỉnh, chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ Tôn đức Hòa thượng Chứng minh đã thực hiện nghi thức dâng hương niệm Phật cầu gia hộ. Ngay sau đó, chư Tôn Giáo phẩm thực hiện nghi thức sái tịnh và động thổ.

Được biết, chùa Giác Lâm thành lập năm 1957 do người dân khu vực phía Bắc 1954 di cư vào trong miền Nam thành lập ngôi tự viện của làng. Ngôi chùa được cải tạo lại từ phòng thuốc nam từ thiện. Trải qua thời gian dài không có trụ trì, đến 1989 ban hộ tự thỉnh HT. Thích Huyền Thông về trụ trì. Nhận thấy ngôi tự viện nhỏ hẹp mà nhu cầu tín ngưỡng tâm linh Phật tử địa phương thì đông, Hòa thượng đã quyết định xây dựng lại ngôi chánh điện trên nền đất mới vào năm 1992. Trải qua thời gian xây dựng ngôi phật điện được hoàn thành vào năm 2002.

Năm 2009 khởi công làm giảng đường và nhà khách, năm 2016 xây dựng nhà ăn và nhà bếp.

Trải qua thời gian ngôi Chánh điện xuống cấp, nên Hòa thượng xây dựng lại ngôi Chánh điện, với thiết kế 1 trệt 1 lầu, tổng kinh phí dự trù là 8 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một hoàn thành hội trường tầng trệt đưa vào hoạt động dự kiến 1 năm xây dựng, giai đoạn hai hoàn công dự kiến cuối năm 2022. Kinh phí nhờ vào sự đóng góp của thập phương. Nên công trình làm từng giai đoạn, phần thô, phần cơ bản và hoàn mỹ.....

Tin, ảnh: Thành Luân, Hữu Nghĩa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online