25/04/2019 16:21

Kiên Giang: Sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 của tỉnh vào đầu tháng 4 âm lịch

PSO – Sáng nay 25/4, tại chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, đã diễn ra cuộc họp theo định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh. Trong cuộc họp, chư Tôn đức đã rà soát lại tất cả công tác tổ chức, và cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019.
HT. Danh Đổng và TT. Thích Minh Nhẫn chủ trì cuộc họp

Chủ trì cuộc họp có: HT. Danh Đổng – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng chư Tôn đức là Thường trực BTS tỉnh, Trưởng đầu các ban ngành, bộ phận Văn phòng cùng tham dự.

Trong cuộc họp, TT.Thích Minh Nhẫn đã nêu rõ tầm quan trọng về việc tập trung cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak lần thứ III do GHPGVN đăng cai tổ chức. Kỳ này, tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam ở cấp quy mô lớn hơn so với những kỳ trước. Dự kiến sẽ có sự tham dự của các vị Nguyên thủ ở các quốc gia,  các vị chức sắc lãnh đạo Tôn giáo Thế giới, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, các vị đại diện cho Giáo Hội, các vị đại biểu các ban ngành của chính phủ Việt Nam và đông đảo Phật tử tiêu biểu khắp nơi đồng về tham dự. 

TT.Thích Minh Tiến phát biểu
ĐĐ. Thích Minh Khải báo cáo công tác tổ chức Đại lễ
TT. Danh Liêm phát biểu
ĐĐ. Thích Tuệ Giải phát biểu

Riêng tại Kiên Giang, giáo hội đã quyết định Đại lễ cấp tỉnh tổ chức vào ngày 5/5/2019 (nhằm ngày mùng 01/4/ Kỷ Hợi) tại chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá (Trung tâm tổ chức sự kiện Phật giáo của tỉnh). Trước đó, được sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực BTS, các tự viện trong tỉnh luôn ra sức tuyên truyền cho Vesak trong những sự kiện như: Từ thiện Xã hội, xây cầu, cất nhà An cư Lạc nghiệp, phóng sanh, tổ chức các khóa tu, Bát quan trai, thuyết giảng trong các kỳ lễ trọng… luôn gắn kết với nội dung Phật đản LHQ Vesak là điểm chính yếu để chia sẻ đến toàn thể Phật tử trong và ngoài tỉnh phải hiểu và hưởng ứng sự kiện trọng đại trên. Trong 2 tuần lễ Phật đản diễn ra, các nơi trang trí pano, biểu ngữ, cờ, treo đèn kết hoa, thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni, bảo tượng sơ sinh, diễu hành xe hoa… thể hiện niềm tôn kính của người con Phật thật nghiêm trang và trọng thể.

Xoay quanh Đại lễ Phật đản còn có các tiết mục như: Đêm văn nghệ Phật giáo chào mừng, triển lãm nghệ thuật, tọa đàm thuyết giảng, ẩm thực… Các khâu chuẩn bị cơ bản đã được tiến hành chu đáo cụ thể cho từng vị chuyên trách. Tại đây, Giáo hội đã thông qua danh sách 15 vị là Đại biểu đại diện cho Ban Trường BTS tỉnh đi tham dự Đại lễ cấp Trung ương tại Hà Nam.

Chư Tôn đức tham dự

Cuộc họp thảo luận với nhiều nội dung, Phật sự quan trọng trong tinh thần hòa hợp đoàn kết và kết thúc vào buổi sáng cùng ngày.                                                   

 Tin: Minh Quang,

Biên tập: Tuệ Tánh, ảnh: Tuệ Phong

The post Kiên Giang: Sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 của tỉnh vào đầu tháng 4 âm appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online