Kiên Giang: Tịnh xá Ngọc Sơn khai đàn Dược Sư cầu an đầu xuân Canh Tý

PSO – Thông lệ hằng năm vào tối ngày mùng 8 tháng Giêng (nhằm ngày 1/2/2020), thừa hành chỉ đạo của HT. Thích Minh Nhuần – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn (TP.Rạch Giá), chư Tăng tại tịnh xá đã trang nghiêm tổ chức lễ khai đàn Dược sư cầu an cho mọi người. Đức Phật Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đã phát ra 12 thệ nguyện để cứu chữa bệnh tật cho chúng sanh, diệt trừ vô minh phiền muộn, tai nạn hạn ách để được hưởng phúc báu sống đời an vui, hạnh phúc.Với mong muốn chúng sanh ngày giảm bớt khổ đau và vơi đi nỗi bất an trong cuộc đời, Đức Phật đã tuyên thuyết kinh Dược Sư như là một liều thuốc xoa dịu nỗi khổ niềm đau con người trong cõi Ta bà này. Pháp hội Dược Sư mở ra bằng sự thành tâm và tấm lòng chí kính của người con Phật mong muốn một năm mới luôn tràn đầy sự bình an, sung túc, mạnh khỏe và niềm hỷ lạc vô biên sẽ luôn gõ cửa đến với từng nhà suốt một năm mới. Hướng dẫn buổi lễ có ĐĐ. Thích Minh Khải - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Kiên Giang - Phó Trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn cùng chư Tôn đức Tăng, các Phật tử tịnh xá Ngọc Sơn đồng tham dự. Thực hiện theo nghi lễ truyền thống, ĐĐ. Thích Minh Khải cùng các Phật tử đã đồng niệm hương, bạch Phật, sái tịnh và khai kinh Dược Sư. Đàn cầu an đầu năm hay đàn tràng Dược sư được tịnh xá Ngọc Sơn cũng như nhiều ngôi chùa trên khắp cả nước tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tết với ý nghĩa cầu an, chúc phúc. Nương nhờ vào hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chư Tăng Ni và Phật tử chuyên tâm cầu nguyện “thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường lạc.” Sau nghi thức khai đàn, ĐĐ. Thích Minh Khải giải thích thêm về ý nghĩa đàn Dược Sư cầu an. Đàn Dược Sư được thiết lập để cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Vào dịp đầu năm, các chùa thường tổ chức đàn này, cung thỉnh các vị Tôn túc trưởng lão chứng minh và luân phiên trì tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện để cầu nguyện chung cho tất cả chúng sinh. Dịp này, thực hiện theo Công văn 027/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Đại đức cũng tuyên truyền đến các Phật tử về ý thức, trách nhiệm để mọi người chung tay cùng xã hội phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Được biết, Khóa lễ tụng kinh Dược Sư tại tịnh xá Ngọc Sơn sẽ tiếp tục được duy trì vào mỗi tối kéo dài đến Rằm tháng Giêng năm Canh Tý.

Tin, ảnh: Thanh Hùng

                     
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online