PSO - Sáng ngày 11/1/2020 (nhằm ngày 17/12 Kỷ Hợi), trong chương trình “Phật giáo Kiên Giang cùng người nghèo vui Xuân đón tết Canh Tý ” đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Kiên Giang, đã trao 3 căn nhà An cư Lạc nghiệp và phát 300 phần quà đến với người dân có hoàn cảnh khó vùng biên giới huyện Giang Thành.
Đoàn Thường trực Ban Trị sự có: ĐĐ. Thích Minh Khải, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung Ương (Ban TTXH TƯ), Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hòn Đất; ĐĐ. Thích Tuệ Giải, UV Ban Thông tin Truyền thông Trung ương (Ban TTTT TƯ), Phó Thư ký – Chánh văn phòng, Trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Tuệ Định - UV Ban Phật giáo Quốc tế TƯ (Ban PGQT TƯ), Trưởng ban PGQT GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Giang Thành; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh – Thư ký Tổ Thông tin, Tuyên truyền, Báo chí Văn phòng TƯGH, Thư ký Ban Biên tập Phật sự Online, Trưởng ban Giám viện chùa Phật Quang; Ni sư Thích nữ Huyền Thanh – Phó BTS GHPGVN huyện Giang Thành, Trụ trì chùa Giang Thành.
Đại diện chính quyền và đơn vị tài trợ có: bà Tống Kim Chi – Phó phòng Công an Kinh tế tỉnh Kiên Giang; Bà Trần Diễm Ngọc – Công an Kinh tế tỉnh Kiên Giang; bà Lý Phol Ly – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Giang Thành; ông Cao Hoài Lượm - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Mỹ; bà Nguyễn Thị Cam – Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Lợi; bà Trịnh Thị Hồng Hoa – Hội chữ thập đỏ xã Phú Mỹ; bà Huỳnh Thị Cam – Đại diện UBMTTQVN xã Vĩnh Phú; bà Châu Cẩm Lệ - Giám đốc Cty TNHH Bột cá Phúc Ngọc; PT Quế Tâm cùng đông đảo Phật tử chùa Phật Quang đồng tham dự.
Nhằm thực hiện chủ trương của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trong việc xây dựng nhà An cư Lạc Nghiệp, sự chỉ đạo của TT Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người nghèo và cận nghèo vui xuân, đón tết nguyên đán Canh Tý 2020. Với tinh thần từ bi nhập thế của người con Phật “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” để giải quyết những khó khăn cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cùng góp phần trong công tác an sinh xã hội.
Đầu tiên, Đoàn đã tiến hành bàn giao căn nhà An cư Lạc nghiệp cho gia đình ông Tiên Tâm tại ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ. Ông Tiên Tâm năm nay 35 tuổi vì sự cố tai nạn giao thông đến nay vẫn còn điều trị chưa đi lại được. Hiện được ba mẹ là ông Tiên Beo – Thị Sol năm nay 78 tuổi sớm hôm chăm sóc. Căn nhà được xây dựng có chiều dài 9m, ngang 4m, bê tông, cốt thép, nền lát gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng do Doanh Nghiệp Song Quỳnh và chùa Phật Quang tài trợ.
Tại lễ trao nhà, thay mặt Thường trực BTS tỉnh, ĐĐ. Thích Tuệ Giải cho biết GHPGVN tỉnh Kiên Giang cho ra đời chương trình “An Cư Lạc Nghiệp”, “Phật giáo Kiên Giang cùng người nghèo vui xuân đón tết Canh Tý” là 1 chương trình xây nhà cho người Phật tử nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chương trình an sinh xã hội này rất thành công được Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân phát tâm ủng hộ. Một mái nhà che nắng, che mưa, nương tựa cho những mảnh đời cơ cực, đó cũng chính là cội nguồn tình yêu chân thật bao la nằm sâu thẳm nơi mỗi tha nhân. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” từ lòng từ bi, tình yêu thương giang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời cơ cực khó khăn thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật. Đại đức thay mặt cho Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn tri ân đến Doanh nghiệp Song Quỳnh cùng quý Phật tử, nhà hảo tâm đã tài trợ cho chương trình An cư Lạc nghiệp.
Báo cáo tiến trình thi công, ĐĐ Thích Tuệ Định cho biết, Căn nhà An cư Lạc Nghiệp được xây dựng gần 3 tháng mới hoàn thành để kịp trao vào dịp tết. Đây cũng là một sự nỗ lực cố gắng của nhóm thợ thi công vì trong điều kiện vận chuyển khó khăn nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Đại diện chính quyền xã, ông Cao Hoài Lượm xin trân thành tri ân, cảm ơn chư Tôn đức cùng quý Phật tử đã hỗ trợ cho người dân nơi đây với tình yêu thương chan hòa thiết thực, bằng căn nhà, những phần quà xuân ý nghĩa. Ông chúc đoàn sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
Tiếp theo, đoàn đến trao tặng căn nhà An cư Lạc nghiệp cho gia đình ông bà: Tiên Hiền – Thị Dòm năm nay 2 ông bà 60 tuổi, ngụ tại ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ. Gia cảnh nghèo khó, sống bằng nghề đan đệm và làm thuê mướn. Sau quá trình khảo sát, gia đình ông bà đám ứng được 3 tiêu chí của chương trình An cư Lạc Nghiệp. Giáo hội đã cho tiến hành xây dựng và sau gần 2 tháng thi công căn nhà kịp hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp Tết Canh Tý 2020. Căn nhà có ngang 4,5m, dài 9m, tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng.
Đoàn tiếp tục bàn trao căn nhà thứ 3 cho gia đình: Bà Dương Thị Khách - 68 tuổi, ngụ tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành. Sống với con trai và con dâu cùng cháu nhỏ. Nhận thấy sự khó khăn vất vả của gia định Ban Trị sự đã vận động Hòa thượng Thích Minh Nhuần – Trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn (Tp. Rạch Giá) hỗ trợ căn nhà, được PT Trần Văn Chánh – Lê Kim Chi Phật tử tịnh xá Ngọc Sơn tài trợ. Đại đức Thích Minh Khải, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Phó trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn cùng với BTS tỉnh đã kết hợp với chính quyền địa phương xây dựng căn nhà ACLN.
Báo cáo quá trình xây dựng, ĐĐ. Thích Tuệ Giải cho biết, với trách nhiệm được Thường trực BTS tỉnh giao phó, trong quá trình xây dựng 3 căn nhà, Đại đức luôn quan tâm theo dõi và chỉ đạo nhằm có được căn nhà khanh trang, vững trải và đẹp. Sau hơn 2 tháng thi công căn nhà đã hoàn thành có: chiều ngang 5m, dài 10m, nền lát gạch, mái tôn. Tổng kinh phí xây dựng trên 70 triệu đồng. Bộ phận thi công cũng đã nỗ lực hoàn thành để kịp bàn giao cho người dân đưa và sử dụng kip Tết nguyên đán Cánh Tý. Hôm nay, trong niềm vui của gia đình bà Khách đón nhận căn nhà mới, xin được chúc lành cho gia đình và đón một năm mới hạnh phúc thành công.
Thay mặt chính quyền, bà Nguyễn Thị Cam Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Lợi, gửi lời cảm tạ, tri ân sâu sắc đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, HT. Thích Minh Nhuần và tịnh xá Ngọc Sơn, Phật tử đã hỗ trợ xây dựng nhà và còn tặng quà và các nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Nhân dịp xuân về, bà gửi lời chúc tốt đẹp kiết tường an lạc đến chư Tôn đức và các thành cùng đi trong đoàn.
Ủy ban Mặt trận TQVN xã cũng đã trao tặng thư cảm tạ đến tịnh xá Ngọc Sơn đơn vị tài trợ căn nhà.
Tiếp sau đó, đoàn đã trao Bảng vàng An cư Lạc nghiệp, những phần quà và tiền mặt đến với gia đình, do bà Khách tiếp nhận.Tiếp tục đoàn trở về chùa Giang Thành (giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia) phát 100 phần quà Tết cho gười dân có hoàn cảnh khó khăn.
Sau đó, đoàn trở về chùa Phú Hội - ấp Mới, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành (Văn phòng BTS Phật giáo huyện Giang Thành) phát 200 phần quà cho người dân nơi đây.
Tai buổi phát quà, Đại đức Thích Tuệ Giải chia sẻ: Phần quà tết là biểu trưng cho niềm vui đầu năm khi chúng ta đón nhận phần lộc từ chư Tôn đức và nhà hảo tâm. Xem đây như món quà tinh thần, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái của người con Phật. Mong rằng với phần quà này sẽ mang đến cho bà con, cô bác xã Vĩnh Phú một mùa xuân ấm áp khi tết đến xuân về.
Sau cùng, thay mặt đoàn, Đại đức Thích Tuệ Tánh xin ghi nhận, tán thán, tri ân công đức các nhà hảo tâm, tịnh xá Ngọc Sơn, Doanh nghiệp Song Quỳnh, bà Châu Cẩm Lệ - Cty TNHH Bột cá Phúc Ngọc; nhóm PT Quế Tâm cùng quý Phật tử chùa Phật Quang. Đây là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa, “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, lấy niềm vui của tha nhân làm niềm vui cho chính mình, lấy hạnh phúc của chúng sanh làm hạnh phúc cho chính mình; động viên, khích lệ những gia đình khi có được ngôi nhà mới phải nỗ lực làm ăn, vượt khó thoát nghèo. An cư Lạc Nghiệp là chương trình từ thiện xã hội, đã đáp ứng kịp thời nhằm chia sẻ những khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, trao tặng những mái ấm, hỗ trợ học bổng, tặng quà, khám bệnh từ thiện, xây cầu nông thôn vv… đến cho những người dân khó khăn, có chí hướng làm ăn. An Cư Lạc Nghiệp đã thật sự đem đến cho người dân nghèo có được cuộc sống an lạc, để từ đó tinh thần Phật pháp được nhân lên, tiếp thêm cho Phật tử có nhiều động lực vươn lên trong cuộc sống. Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện trên 350 triệu đồng.
Buổi phát quà kết thúc lúc 14h30 phút cùng ngày trong niềm hân hoan của bà con, Phật tử.
Tường Huy, Tấn Được