Kiên Giang: Trung tâm TTXH Phật Quang triển khai cách phòng tránh dịch bệnh virus Corona

PSO – Thực hiện theo công văn của HĐTS GHPGVN về việc phòng, chống dịch bệnh virus Corona. Chiều ngày 1/2/2020 (nhằm ngày mùng 8 tết), tại Trung tâm TTXH Phật Quang (ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất), Ban Giám đốc, Thầy cô, nhân viên Trung Tâm đã tổ chức buổi họp về cách phòng chống dịch bệnh Corona.

Buổi họp dưới sự chủ trì của: TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Trung tâm TTXH Phật Quang; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh – Phó trưởng ban Thường trực Ban TTTT GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh - Phó Văn phòng BTS tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm.

Phát biểu tại buổi họp, TT. Thích Minh Nhẫn cho biết tình hình biến động hiện nay về dịch bệnh Corona, mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, những triệu chứng phát bệnh, thời gian ủ bệnh kéo dài trong 14 ngày. Điều đáng chú ý là tình trạng ủ bệnh rất khó phát hiện, người nhiễm bệnh không hay biết và có thể lây nhiễm cho những người xung quanh. Tính đến thời điểm hiện nay Việt Nam đã có 6 ca nhiễm bệnh dịch Corona đang được cách ly điều trị và theo dõi. Từ đó, Thượng tọa đưa ra một số giải pháp nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm bệnh tại Trung tâm, Thượng Tọa yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa. Khi đi ra ngoài cần phải đeo khẩu trang, hạn chế tới những chỗ đông người. Đồng thời, tất cả nhân viên và học sinh phải thường xuyên rửa tay, nhằm ngăn chặn truyền nhiễm .

Cũng trong buổi họp này, Nhân viên, Thầy cô giáo cũng đã đề xuất một số giải pháp phải nhằm hạn chế sự lây nhiễm của virus Corona: phổ biến độ nguy hiểm của dịch bệnh đến các e học sinh, hạn chế cho người lạ vào trung tâm, đồng thời luôn theo dõi sức khỏe của các em tại trung tâm để có những biện pháp kịp thời.

Được biết, Trung Tâm Từ Thiện Xã Hội Phật Quang (TTTTXHPQ) là cơ sở từ thiện của Phật Giáo tỉnh Kiên Giang do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn sáng lập và điều hành. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động ngày 6/9/2002 đến nay đã trải qua 17 năm. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và giáo dục 227 em ở 5 cấp học. Trong đó: 104 học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12; 117 trẻ cấp Mẫu giáo và có 06 em đang theo học hệ Đại học và Cao đẳng nghề. Sinh hoạt nội trú của các em được thực hiện theo thời khóa biểu khép kín từ 5 giờ sáng cho đến 20h30 mỗi ngày. Mọi nhu cầu sinh hoạt và học tập của các em được Trung tâm cung cấp đầy đủ và miễn phí hoàn toàn. Ngoài việc học chữ, các em còn được học vi tính, Anh văn và các sinh hoạt khác như: Thể dục thể thao, âm nhạc, chăm sóc vườn rau, cây kiểng để nhằm phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ…

Buổi họp đã kết thúc vào chiều cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online