PSO - Trong tinh thần Thượng tôn giới luật, “Tuần lễ kiết đông – Thất nhựt Giáo giới” là khóa tu cấm túc thông lệ thường niên dành cho Tăng Ni trụ trì trong toàn tỉnh Kiên Giang được tổ chức hàng năm. Khóa tu được tổ chức từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch, năm nay là kỳ thứ 8, diễn ra tại chùa Phật Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang dành cho Chư Tăng. Chư Ni tại chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp).
Đây là hoạt động Phật sự trọng tâm và cũng là một trong những tiêu chí để Giáo hội Phật giáo tỉnh kiên Giang đánh giá về hoạt động tu học, phẩm hạnh cũng như tư cách của 01 vị trụ trì tại tỉnh nhà.
Trong “Tuần lễ kiết đông – Thất nhựt Giáo giới”, tất cả hành giả an trú trong khuôn viên giới tràng quy định. Không sử dụng điện thoại, không liên lạc, không tiếp khách. Cùng chung ngủ nghỉ nơi 1 hội trường lớn với tiện nghi đơn sơ đề cao tinh thần “Sống lại thuở ban đầu” như lúc mới vào chùa xuất gia học đạo. Nỗ lực không ngừng nghỉ, nương nhờ đức chúng như hải và đời sống Tăng thân để nương tựa soi rọi lại chính mình, hoàn thiện bản thân, sống theo “Lục hòa cộng trụ”.
Tuần lễ Kiết Đông – Thất nhựt giáo giáo” nghiêm trì Thực hiện 3 nội dung chính đó là: Tụng giới bổn - nghe giáo giới từ chư Tôn đức Giáo phẩm; Lạy Phật Sám hối và tọa thiền.
- Trong đời sống thường nhật, giới luật là nền tảng quan trọng, là nấc thang tiến đạo, là điểm then chốt giúp hành giả an định tâm, thực hành thiện pháp, lợi lạc chúng sanh. Mỗi ngày 2 thời, trì tụng giới bổn và giáo giới từ chư Tôn đức Giáo phẩm, vào lúc 8h sáng và 14h chiều. Trong thanh âm trầm bổng, những giới điều, lời Phật dạy như được rót sâu vào lòng mỗi hành giả, hãy khắc cốt ghi tâm giữ gìn trọn vẹn giới pháp mà chư Phật đã truyền trao.
- Mỗi ngày 3 thời lễ Phật - sám hối, được hành trì sau giờ trì tụng giới bổn và giờ thọ trì mỗi ngày.
- Bắt đầu một ngày mới với lời kinh sớm mai mầu nhiệm, cảm nhận sâu sắc sự chuyển biến của thân, tâm, vạn vật muôn loài. Bằng tất cả tâm thành chí kính, hướng về bậc đạo sự tối thượng năm vóc quy mạng đảnh lễ.
- Giờ tọa thiền bắt đầu lúc 21h00 mỗi ngày. Mỗi hành giả đều thể nghiệm niềm an lạc, hạnh phúc từ thiền định đem đến và quán xét chiêm nghiệm lại các hoạt động Phật sự của thời gian qua để rút ra bài học kinh nghiệm.
Tập sửa tiện nghi để tọa thiền,
Ngăn ngừa ý mã với tâm viên,
Hườn chơn diệt vọng tìm nguyên bổn,
Trí sáng huệ khai mới diệu huyền.
Khóa tu cấm túc “Tuần lễ Kiết đông – Thất nhựt giáo giới”, đây cũng là dịp để chư Tôn đức Trụ trì cùng nhau học hỏi, trau dồi giới đức, nương tựa tăng thân tu hành. Biết nhìn lại mình để tăng trưởng tình pháp lữ, đoàn kết hòa hợp, chia sẻ, cảm thông tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động của tăng đoàn. Qua đó, hành giả nỗ lực chuyên cần tấn tu “Tam vô lậu học”, tích lũy được nội lực vững vàng trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.
Đặc biệt trong suốt hành trình 7 năm qua, “Tuần lễ Kiết đông – Thất nhựt Giáo giới” mỗi năm đều được cung đón bước chân an lạc của đức hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN quang lâm giáo giới cho chư hành giả. Năm nay, Hòa thượng cũng sẽ tiếp tục quang lâm trở về giáo giới đến Tăng Ni trụ trì, đây là một phước duyên rất lớn đối với Phật giáo tỉnh nhà.
“Tuần lễ Kiết đông – Thất nhựt Giáo giới” này, cũng là nhân duyên thù thắng để hàng Phật tử gieo trồng căn lành với Tam Bảo, hộ trì chánh pháp. Đạo tràng Phật tử, các chùa tiêu biểu trong toàn tỉnh cũng đã tuần tự phát tâm cúng dường tịnh vật tứ sự vật dụng đến chư tôn tịnh đức trong bảy ngày, kết thêm thiện duyên, gieo trồng ruộng phước.
Chư tôn đức trong Ban tổ chức, nhất là Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn - Trụ trì tổ đình Phật Quang, Trưởng ban tổ chức, trước đó đã chỉ đạo sâu xát cho các thầy Ban Giám viện, tăng chúng và Phật tử trong chùa. Phải lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, phục vụ cho công tác Phật sự quan trọng này của giáo hội tỉnh, từ việc nghỉ ngơi, sinh hoạt, ẩm thực, và các tiện nghi cơ bản để phục vụ cho “tuần lễ Kiết Đông – Thất nhựt giáo giới”. Nhờ đó, mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp, chư Tôn đức tham dự rất hoan hỷ, đảm bảo được sức khỏe, đời sống sinh hoạt, thời khóa tu học của Ban Tổ chức đề ra.
Bên cạnh những thời khóa tu tập nghiêm trì, chư Tôn đức ngồi thảnh thơi an lạc, quây quần bên tách trà, chia sẻ đôi câu chuyện đạo, lời kinh ý tổ thấm nhuần qua từng thanh âm êm dịu. Như gửi gắm cho nhau trong cái vô ngã vị tha, chơn thường bất diệt của đời sống Tăng đoàn hòa hợp. Đặc biệt, là bàn thiền trà luôn được chư tôn đức Trụ trì chia sẻ về nội dung củng cố tăng đoàn, nâng cao đời sống tâm linh và lý tưởng người tu sĩ tận tâm cống hiến cho Giáo hội – hết lòng phục vụ cho xã hội và chúng sanh.
“Tuần lễ Kiết đông – Thất nhựt Giáo giới”, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng những giá trị và thành tựu đem đến là vô cùng to lớn. Sự an lạc tự tại hòa hợp của Tăng đoàn là kết tinh cho những điều mầu nhiệm, đã tạo nên sự đoàn kết hòa hợp của Tăng đoàn tỉnh Kiên Giang, tạo nên sự thành tựu nhiều công tác Phật sự trọng đại đã qua và tin chắc sẽ tiếp tục tiếp bước cho tương lai. Mỗi vị trụ trì sau khi trở về trụ xứ của mình đều có thêm nguồn động lực để làm Phật sự hoằng pháp lợi sanh.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Nghi thức quả đường:
Hình ảnh điểm Kiết Đông của chư Ni tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp:
Tin, ảnh: Tuệ Tánh, Minh Khải