12/01/2020 10:06

Kon Tum: Chùa Pháp Hoa trao quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn huyện Đăk Hà

PSO - Nhằm động viên và chia sẻ khó khăn cùng các hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp tết đến xuân về, đó là việc mà các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thường tìm đến để chung tay chia sẻ cùng bà con.

Điểm phát quà tại nhà Rông văn hóa thôn Đăk Mút
Chiều nay, 11/01/2020 (Nhằm ngày 17/12/kỷ hợi). Tại nhà Rông văn hóa thôn Đăk Mút xã Đăk Mar huyện Đăk Hà tỉnh Kon tum, gia đình ông: Trương Công Long – Lê Thị Lệ Quyên, đường Trần Phú, TP Kon Tum phối hợp cùng Sư cô trụ trì chùa Pháp Hoa xã Hòa Bình - TP Kon Tum, thực hiện chương trình “Kết nối Yêu Thương” đến 50 hộ gia đình người đồng bào thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 21 em học sinh hiếu học. Đi cùng đoàn còn có bà: Mai Thị Lý, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Đăk Mar đại diện chính quyền đón và chung tay phát quà cùng đoàn. Tại buổi trao quà Sư cô Thích nữ Chúc Giác - UV thường trực BTS GHPG tỉnh, Phó trưởng phân ban Ni giới tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Pháp Hoa đại diện cho đoàn, gửi lời thăm hỏi chúc tết đến quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền xã Đăk Mar huyện Đăk Hà và xin tri ân cảm niệm chính quyền xã Đăk Mar đã hoan hỷ tạo điều kiện cho đoàn thực hiện chương trình này. Đồng thời thăm hỏi, động viên đến bà con tại địa phương trước thềm năm mới được đầy đủ sức khỏe, hưởng một cái tết an vui.
Sư cô Thích nữ Chúc Giác chia sẻ niềm vui cùng bà con và tri ân cảm niệm đến chính quyền địa phương
Sư cô nhấn mạnh những phần quà tết đoàn gửi đến bà con tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là tấm lòng của chư Tôn đức Ni và nhà hảo tâm luôn muốn phần nào mang đến hơi ấm mùa xuân và nhân thêm niềm vui cho bà con trong những ngày tết.
Bà Mai Thị Lý, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Đăk Mar thay mặt chính quyền xã Đăk Mar cảm ơn sư cô Chúc Giác và nhà hảo tâm
Dịp này, Bà Mai Thị Lý - Chủ Tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã Đăk Mar cũng đã thay mặt chính quyền xã chúc tết đoàn, đồng thời cảm ơn sư cô Chúc Giác, cùng nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng quà tết cho bà con đồng bào thiểu số và học sinh hiếu học, nhân dịp đón tết Canh Tý năm 2020. Được biết mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm: Gạo, quần áo, cặp, vở và nhu yếu phẩm. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ 100 suất ăn sáng (bánh mì) cho bà con đến tham dự. Đây là những phần quà mang ý nghĩa to lớn nhằm động viên người có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm tin và động lực, vươn lên trong cuộc sống cùng vui xuân, đón tết vui tươi ấm áp, an lạc. Hạnh phúc thay, cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi đây đó còn có những cánh tay tình thương, những tấm long bao dung, độ lượng, yêu thương đong đầy được trải rộng đến những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Dưới đây một số hình ảnh tại buổi trao quà:   

Tin, ảnh: Công Trí

Ban TT-TT PBGĐPT Kont Tum

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online