Kon Tum: Hội nghị tập huấn cho các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

PSO - Ngày 13/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, xây dựng và nhân rộng mô hình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban TƯ MTTQVN; ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Về phía BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum có ĐĐ. Thích Vạn Nhơn - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quang Hạnh - Trưởng ban Kinh tế tài chính BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đồng Nguyện - Trưởng ban Pháp chế BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Thông - Phó ban BTS, Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh cùng đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh và đông đảo các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã cung cấp các kiến thức mới nhất về biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu; các định hướng chiến lược, chính sách pháp luật và chương trình hành động liên quan đến biến đổi khí hậu của Việt nam; tạo tiền đề thúc đẩy công tác ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) của các Tôn giáo và xây dựng các hoạt động ứng phó BĐKH, định hướng và phương pháp tiếp cận của Việt Nam; qua đó nâng cao kiến thức thông qua trao đổi và hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ quản lý và các chức sắc, chức việc về biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết: năm 2020 là năm thứ 5 triển khai thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Sau 5 năm, với sự phối hợp tích cực, đồng bộ, MTTQVN, ngành TNMT cùng các tổ chức Tôn giáo đã phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận, Sở TNMT với các tổ chức Tôn giáo ở cấp tỉnh, qua đó đã tạo ra sự vào cuộc đồng bộ của các tôn giáo trong cả nước tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Theo Phó Cục trưởng Cục BĐKH Phạm Văn Tấn, hiện nay BĐKH không chỉ có vấn đề thiên tai, mà còn nhiều vấn đề khác, trong đó có liên quan đến chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an sinh xã hội, an ninh truyền thống và phi truyền thống…Để tham gia ứng phó với BĐKH toàn cầu, Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ và sẵn sàng tham gia bình đẳng với các quốc gia khác. Việc thực hiện ứng phó với BĐKH đòi hỏi sự chung tay không chỉ của các cơ quan nhà nước, mà chủ yếu đến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng…trong đó, vai trò của tôn giáo là hết sức quan trọng.

Hội nghị cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm hoạt động từ mô hình cụ thể của tôn giáo ở Kon Tum nhằm bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động giữa các tôn giáo tại địa phương; đồng thời thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thực tế triển khai hoạt động tại cơ sở của mỗi tôn giáo để rút ra những kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Kon Tum cũng như tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc trong thời gian tới.

Phúc Hậu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online