Kon Tum: Lễ tạ pháp khóa an cư PL. 2564 - DL. 2020

PSO - Sáng ngày 30/8/2020 (nhằm ngày 12/07 năm Canh Tý), tại trường hạ chùa Huệ Chiếu, tọa lạc tổ 3, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp an cư PL.2564 - DL.2020. Chứng minh cho buổi tác pháp giải chế an cư có HT. Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Thiền chủ trường hạ chùa Huệ Chiếu cùng chư Tôn đức các ban, ngành trực thuộc BTS, chư Tôn đức Ban chức sự đạo tràng an cư kiết hạ, chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư tại trường hạ và đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.
ĐĐ. Thích Nhuận Thiện, báo cáo tổng kết sơ bộ về công tác tổ chức khóa an cư năm nay
Thay mặt hạ trường, ĐĐ. Thích Nhuận Thiện đã báo cáo tổng kết sơ bộ về công tác tổ chức khóa an cư năm nay. Trong suốt 03 tháng kiết hạ cấm túc an cư, các hành giả tại trường hạ chùa Huệ Chiếu luôn tuân thủ thời khóa công phu hành trì tụng kinh, sám hối, niệm Phật, đảm bảo đúng theo chương trình học tập của Ban chức sự trường hạ, chấp hành nghiêm túc giới đức cá nhân và nội quy của trường hạ, ý thức đoàn kết cao.
ĐĐ. Thích Nhuận Vinh đại diện chư Tôn đức hành giả an cư dâng lời cảm niệm
Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng. Sau đó, Ban tổ chức trường hạ cũng đã trao 6 phần thưởng xuất sắc cho các hành giả đã có thành tích tốt trong mùa an cư năm nay. ĐĐ. Thích Nhuận Vinh đại diện chư Tôn đức hành giả an cư dâng lời cảm niệm, khánh tuế ân sư và Phật tử trợ duyên tín tâm cúng dường mùa an cư.
Hòa thượng Đường chủ, ban lời đạo từ
Đúc kết buổi lễ, Hòa thượng thiền chủ trường hạ đánh giá cao về ý thức tu học và chấp hành giới luật, thanh quy của các hành giả, tán thán công đức ban chức sự đạo tràng an cư, quý Phật tử đã hết lòng phụng sự các hành giả trong trong 3 tháng An cư được diễn ra tốt đẹp, chúc chư Tôn đức hành giả thêm tuổi hạ với nhiều thành tựu Phật sự mới, giữ gìn phẩm hạnh và sống tuân theo Hiến chương của Giáo hội cũng như chính sách Tôn giáo của Đảng, Nhà nước quy định. Hòa thượng sách tấn quý hành giả trên tinh thần lục hòa cộng trụ, mong rằng chư Tôn đức hãy luôn vì sự nghiệp hoằng dương đạo pháp vì sự phát triển của Phật giáo, lấy giáo pháp của Đức Phật làm kim chỉ nam dẫn đường và hành đạo, thực hiện tốt trách nhiệm của vị sứ giả Như Lai. Dịp này, dưới sự chứng minh hộ trì của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư Tôn đức Tăng Ni, Ban tổ chức trường hạ chùa Huệ Chiếu đã long trọng tổ chức nghi lễ Bông hồng cài áo. Nghi lễ đậm đà tinh thần hiếu đạo, tinh thần cội nguồn, tinh thần tri ân và báo ân. Dịp để tất cả mọi người cùng lắng lòng cầu nguyện tưởng nhớ công ơn hai đấng sinh thành dưỡng dục.

Phúc Hậu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online