16/11/2019 18:28

Kon Tum: Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 cố Hòa thượng Giác Độ viên tịch

 

PSO – Sáng ngày 16/11/2019 (nhằm ngày 20/10 năm Kỷ Hợi), tại Tịnh xá Ngọc Hạnh (89 Hùng Vương, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 28 cố Hòa thượng Giác Độ – Giáo phẩm Hệ phái viên tịch.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trí – Giáo phẩm hệ phái, Trị sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành – Chứng minh BTSGHPGVN tỉnh Gia Lai, giáo phẩm hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III; TT. Thích Trí Thức – Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Mang Yang, trụ trì chùa Minh Châu (TT. Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai), cùng chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III trong và ngoài tỉnh Kon Tum và đông đảo bà con Phật tử về tham dự

Tại buổi lễ, tam vị Hòa thượng đã cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử dâng hương, tụng kinh cầu nguyện lên chư Phật, Tổ, Thầy.

Sau đó ĐĐ.Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo đoàn III, theo sự chỉ dạy của quý Hòa thượng, đối trước bàn thờ giác linh cố HT.Giác Độ tuyên đọc lại tiểu sử của cố Hòa thượng.

Theo đó, cố HT.Giác Độ thế danh là Nguyễn Hữu Trí, sinh ngày 8/2 năm Tân Dậu (1920), tại thôn Bình Hòa, xã An Hảo, quận Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ Ngài là cụ ông Nguyễn Húy Châu, thân mẫu Ngài là cụ bà Lê Thị Nghĩa. Sau khi sinh ra Ngài, cụ ông đi xuất gia theo dòng Lâm tế. Từ bao đời gia đình cố HT. Giác Độ vốn có truyền thống Phật giáo nên cách ăn ở luôn luôn tuân theo nề nếp của đạo Thánh hiền, cho nên được người đương thời khen là gia đình hiền lương đạo đức.

Ngài xuất gia vào ngày 29 tháng 7 năm 1970, tại Tịnh xá Ngọc Túc (An Khê), do TT.Giác Phải, đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III thu nhận. Ngài thọ cụ túc vào ngày rằm tháng 7 năm 1980 tại Giới đàn Ngọc Tòng (Nha Trang, Khánh Hòa) Sau khi thọ tỳ kheo, HT.Giác Độ được Giáo hội chứng minh bổ nhiệm về trụ trì Tịnh xá Ngọc Hạnh (Kon Tum). Với nhiệm vụ thiêng liêng của người Tăng sĩ tiếp nối mạng mạch Giáo pháp hoằng hóa lợi sanh, nơi đây, HT. Giác Độ lại một lần nữa đem chánh pháp làm đẹp cuộc đời, qua hai công hạnh: Kiến lập đạo tràng và pháp hóa môn đồ. Tại đây Ngài đã trùng tu lại ngôi tịnh xá, hướng dẫn Phật tử về nghe pháp, công quả, không khí tu học khởi sắc. Hòa thượng phát triển tịnh xá ngày một hưng thịnh, mang ánh sáng Phật pháp đến với bà con vùng này cho đến khi Ngài viên tịch vào năm 1992.

Đó là ngày 22/10 năm Nhâm Thân (1992), HT.Giác Độ dậy sớm rồi gọi môn đồ đến dạy: “Chuẩn bị hộ niệm tôi sắp ra đi” Quả đúng như vậy, trong lúc lời kinh hộ niệm của môn đồ còn đang vang vọng thì HT. Giác Độ mĩm cười rồi an nhiên viên tịch vào lúc 17h30 ngày 22 tháng 10 năm Nhân Thân (1992), tại Tịnh xá Ngọc Hạnh, tỉnh Kon Tum.

Ngay sau phần tuyên đọc tiểu sử, HT.Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó thường trực Giáo đoàn III đã có lời đạo từ đến toàn thể đại chúng: Hòa thượng cho rằng, cố HT.Giác Độ sinh ra trong một gia đình có truyền thống, hạt giống chư Phật. Chính vì thế cha của ngài, rồi bản thân, và vợ con đều xuất gia tu học. Đây là một phước duyên lớn. Bản thân, cố Hòa thượng khi sắp viên tịch còn kêu môn đồ tứ chúng đến hộ niệm. Qua cuộc đời tu tập của cố Hòa thượng đã để lại cho các hàng đệ tử, Phật tử nương vào đó mà tu học.

Chia sẻ thêm về cuộc đời của cố HT.Giác Độ, TT.Thích Trí Thức – Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Mang Yang cũng đã cảm niệm về vị ân sư của mình. Ngài đã nhắc lại những lời giáo huấn trước kia của cố Hòa thượng đã ảnh hưởng đến cuộc đời tu tập của mình cho đến ngày nay.

Sau những lời chia sẻ về đạo nghiệp và cuộc đời tu học của cố HT. Giác Độ, Chư Tôn đưc Tăng Ni đã cùng nhau tụng kinh trước bàn thờ Giác linh cố hòa thượng. Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni đã được Phật tử tại địa phương cúng dường trai tăng nhân ngày tưởng niệm thứ 28 cố Hòa thượng viên tịch.

Được biết trước giờ chính thức diễn ra nghi thức tưởng niệm, vào lúc 7h sáng chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III, dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó thường trực Giáo đoàn III, đại chúng đã cùng nhau trì bình khất thực trên các tuyến đường của Tp. Kon Tum, tạo phước lành cho Phật tử nơi đây gieo duyên với Tăng bảo, đồng thời góp phần công đức tưởng niệm cố Hòa thượng…

Giác Minh Chương Ảnh: Minh Phát

                                    The post Kon Tum: Lễ Tưởng niệm lần thứ 28 cố Hòa thượng Giác Độ viên tịch appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online