Lâm Đồng: Chương trình “Chia sẻ yêu thương nhận nụ cười” khám mắt và cắt kính cho hơn 1.000 bệnh nhân

PSO - Ngày 03/10/2020 (nhằm ngày 17/08 năm Canh Tý), chùa Giác Hải (số 89 đường 2 tháng 04, thị trấn Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã kết hợp cùng các Mạnh thường quân, nhà tài trợ tổ chức chương trình thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương nhận nụ cười”. Chương trình đã khám mắt và cắt kính cho hơn 1.000 bệnh nhân, đồng thời trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Chương trình “Chia sẻ yêu thương nhận nụ cười” do ĐĐ. Thích Trí Định - Phó trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ, Phó trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp huyện Đơn Dương - Trưởng BTC, kết hợp với Hội từ thiện nguyện Ánh Sáng, được tài trợ bởi Cty Mắt kính Hưng Thịnh Phát; Cty Truyền Thông Gia Minh Media; chương trình Nâng Bước Tuổi Thơ bệnh viện Pháp Việt; Y Bác sĩ tại TP.HCM cùng các cấp chính quyền sở tại, UBND huyện nhà và nhiều nhà tài trợ khác.

Tại đây, các Y, Bác sĩ nhờ sự trợ duyên của Đại đức Trụ trì đã khám mắt và cắt kính cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. Bệnh nhân được cấp thuốc và tư vấn về cách phòng các bệnh về mắt. 

Doanh nhân Minh Trần - Giám đốc Cty Truyền thông Media 

Phát biểu tại buổi mạc chương trình, đại diện cho đoàn từ thiện bà Nguyễn Thị Mai - Bác sĩ Trưởng khoa Mắt FV TP.HCM đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp chính quyền, đặc biệt là chùa Giác Hải đã trợ duyên hết lòng cho việc thực hiện từ thiện lần này. Bác sĩ cũng nhắn nhủ với bà con, sau khi chương trình đã khám và trao thuốc, phát kính xong, bà con cần giữ gìn sức khỏe và vệ sinh sạch sẽ mắt.

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thị trấn Thạnh Mỹ 

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Thạnh Mỹ chia sẻ: Hoạt động khám và mổ mắt có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tạo điều kiện cho bà con, các em học sinh, đặc biệt là bà con nghèo, người cô đơn, tàn tật, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đôi mắt khỏe. Bà mong rằng chương trình tiếp tục được lan toả rộng hơn nữa để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khắn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, mang lại niềm vui cho đời. 

Đại đức Thích Trí Định - Trụ trì Chùa Giác Hải - Trưởng ban Tổ chức

ĐĐ. Thích Trí Định gửi lời cảm ơn đến các Mạnh thường quân, đội ngũ Y, Bác sĩ của bệnh viện TP. HCM đã không quản ngại khó khăn về huyện Đơn dương chữa bệnh cho mọi người. Đại đức  tán thán sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ Y, Bác sĩ đã nỗ lực giúp đỡ các bệnh nhân tìm lại nguồn sáng cho đôi mắt. Đây là một việc làm hết sức thiết thực, có ích cho xã hội.

Nhân chuyến thiện lần này, phái đoàn từ thiện cùng chùa Giác Hải đã trao cho bà con hơn 300 phần quà, gồm: gạo mì và một số nhu yếu phẩm, mời bà con dùng bữa chay thân mật tại chùa.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phúc Hậu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online