Lâm Đồng: Lễ Chung thất trai tuần cố Hòa thượng Thích Toàn Đức

Sáng ngày 28/12/2018 (nhằm ngày 22/11 năm Mậu Tuất) tại chùa Linh Thắng huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Hòa thượng Thích Toàn Đức - Ủy viên thường trực HĐTS, Ủy viên Thường trực ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì chùa Linh Thắng.

Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ. GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Xã - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; Hòa thượng Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng TƯ. GHPGVN; cùng chư Tôn đức thường trực HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố, chư Tôn đức trụ trì các tự, viện, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ Thượng tọa Thích Thanh Tân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Toàn Đức.

Theo đó, Hòa thượng pháp danh Nguyên Thọ, tự Toàn Đức, hiệu Tự Tại, nối dòng Thiền Lâm Tế, Liễu Quán, đời 44. Ngài thế danh Hoàng Dương, sinh năm 1940 tại làng Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình nhiều đời sùng tín Tam bảo.

Năm 11 tuổi, được sự cho phép của song thân, ngài theo HT. Thích Chánh Lạc vào Huế làm đệ tử HT. Thích Diệu Hoằng, trụ trì chùa Diệu Đế (TP. Huế).  Hơn một năm sau Hòa thượng Bổn sư ban cho pháp danh Nguyên Thọ và cho đi học trường Bồ Đề Thành nội - Huế, tiếp tới là trường Bồ Đề Hàm Long, chùa Báo Quốc – Huế - nơi dạy cả nội điển lẫn ngoại điển.

Năm 1957, Ngài thọ giới Sa-di phương trượng, được Bổn sư ban cho pháp tự là Toàn Đức. Năm 1963, sau phong trào đấu tranh bảo vệ Đạo pháp, Ngài vào Sài Gòn ở chùa Hải Quang. Năm 1966, Ngài tham gia giảng dạy tại trường Bồ Đề Đà Nẵng, một năm sau, Ngài tham gia công tác giám thị cho trường Bồ Đề Dục Mỹ - chùa Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 1968, Ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Hải Đức, Phật học Viện Trung phần và được Bổn sư ban cho pháp hiệu là Tự Tại.

Cuối năm 1968, Ngài được đồng bào Phật tử Di Linh cung thỉnh làm Trụ trì chùa Linh Thắng vào ngày Phật thành đạo 8-12-Kỷ Dậu (1969). Tại đây, bước đầu Ngài củng cố tổ chức Gia đình Phật tử, thành lập Ban Hộ tự và Ban nghi lễ, Ban từ thiện xã hội để thể chế hóa tổ chức.

Năm 1971, Ngài vận động thành lập Ký nhi viện Kiều Đàm để nuôi dạy các em ở tuổi mẫu giáo. Năm 1975, đất nước thống nhất, Ngài tham gia công việc sản xuất, là một nông dân thực thụ, gương mẫu. Năm 1982, Đại hội đầu tiên của Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ngài được suy cử Phó ban Đại diện Huyện hội Phật giáo Di Linh (nay là BTS GHPGVN huyện Di Linh). 

Từ 1986 đến 2016, Ngài đảm nhiệm chức vụ Chánh Đại diện Huyện hội Phật giáo Di Linh. Năm 1992, tại Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ III, Ngài được tấn phong lên giáo phẩm Thượng tọa. Năm 1994, Ngài cùng với Phật tử đại trùng tu chùa Linh Thắng và đã tổ chức lễ lạc thành rất long trọng năm Đinh Hợi (2007).

Năm 1994, Ngài vận động Phật tử mua đất và xây dựng ngôi chùa lấy tên Phổ Độ (xã Liên Đầm, huyện Di Linh). Năm 1997, tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV, Ngài được suy cử làm Phó BTS Phật giáo tỉnh kiêm Chánh Đại diện Huyện hội Phật giáo Di Linh.  

Tiếp nối ngọn đèn thắp sáng tâm linh tại huyện nhà, Ngài ra sức vận động xây dựng chùa Linh Hòa (xã Hòa Ninh), chùa Linh Phúc (xã Hòa Bắc), chùa Linh Bảo (xã Hòa Nam), chùa Linh Trung (xã Hòa Trung), chùa Linh Nghĩa (xã Tân Nghĩa).

Năm 2007, tại Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VI tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Ngài được tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng. Năm 2014, HT. Thích Pháp Chiếu, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng viên tịch, Ngài được cử làm Quyền trưởng Ban Trị sự, sau đó là Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2017 Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, mặc dù tuổi cao, sức yếu, Ngài được HĐTS giới thiệu và được đại biểu suy cử tiếp tục giữ chức Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thực hiện tinh thần Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc, Ngài đã tham gia vào tổ chức Mặt trận huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng; là Đại biểu HĐND các cấp và được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng thưởng. 

Bảy mươi năm sống trong cửa Thiền, gần sáu mươi năm làm Phật sự, tuy tuổi hạc gần tới buổi chu viên, Ngài vẫn thực hành hạnh nguyện tùy duyên, nhận lời chứng minh các Phật sự khắp nơi trong và ngoài nước.  

Trung tuần tháng 9 năm Mậu Tuất (2018), BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại giới đàn Đạo Quang đã cung thỉnh Ngài làm Hoà thượng Đường đầu kiêm Trưởng Ban tổ chức.

Ngày 8/11/2018, nhận lời mời của HT. Thích Nguyên Hạnh, vị pháp hữu đồng hương, trụ trì chùa Việt Nam (TP.Houston, tiểu bang Texas - Hoa Kỳ), Ngài đi hoằng pháp và thăm viếng pháp hữu, nhưng duyên trần đã hết, vào lúc 8 giờ 6 phút giờ địa phương, tức 20 giờ 6 phút Việt Nam ngày 10/11/2018 (4/10/ năm Mậu Tuất), Ngài xả báo thân, thu thần thị tịch - Trụ thế: 79 năm - 51 Hạ lạp.

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Thắng Hòa dâng lời tưởng niệm đến ân sư.

Trong không khí trang nghiêm, khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Toàn Đức, thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức Hòa Thượng đã suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp, dân tộc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng đã ôn lại cuộc đời và đạo hạnh của cố Hòa thượng Thích Toàn Đức. Cố Hòa thượng là tấm gương sáng về hạnh chân tu thực học, hết lòng dấn thân hành đạo như đức Phật đã dạy trong kinh: “Nơi nào chúng sanh cần con đến, Đạo pháp cần con đi, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc”. Sự ra đi của Hòa thượng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn của môn đồ đệ tử, Giáo hội mất đi bậc chân tu thạc đức hết lòng phụng sự đạo pháp. Hôm nay nhân tuần chung thất, môn đồ đệ tử thiết lễ tưởng niệm về cố Hòa thượng cũng có nghĩa là quý vị phải cố gắng tiếp tục những hạnh nguyện lợi tha, những việc làm thiết thực mà cố Hòa thượng còn đang dang dỡ, đó mới là cách báo ân cao đẹp nhất hướng đến Giác linh của Ngài.

Buổi lễ kết thúc sau nghi thức cúng dường trai tăng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm đến với bạn đọc:

Toàn cảnh lễ Tưởng niệm

Chư tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS tham dự lễ tưởng niệm

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tham dự lễ Tưởng niệm 

 

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ban đạo từ tại buổi lễ

  

Thực hiện: PV Phật sự Online

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online