Lâm Đồng: Tọa đàm “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”

Nằm trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên dành cho cư sĩ Phật tử năm 2019 diễn ra tại thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 02 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường khách sạn Mường Thanh đã diễn ra buổi tọa đàm “Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”.

Chủ tọa đoàn có: HT. Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT. Thích Bửu Chánh - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Lợi - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Viên Như - Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; ĐĐ. Thích Minh Tâm – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Lâm Đồng.

Thư ký buổi tọa đàm có: ĐĐ. Thích Định Minh – Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh – Thư ký Tổ thông tin tuyên truyền, Báo chí văn phòng TƯ GHPGVN, Thư ký Kênh truyền hình Phật Sự Online TV.

Buổi tọa đàm còn có sự tham dự 61 đại biểu các phái đoàn TƯ cũng như các Tỉnh thành phía Bắc, lớp đào tạo Cao Trung Cấp giảng sư, Phân ban Thanh thiếu niên Ban hoằng pháp TƯ.

Mở đầu buổi tọa đàm, ĐĐ. Thích Tuệ Nhật đã cung thỉnh Chủ tọa đoàn giới thiệu chương trình, quy định thời gian trình bày mỗi bài tham luận.

Đại chúng đã lắng nghe 4 bài tham luận của:

- TT. TS Thích Tâm Như - Phó Phân ban Thông tin Truyền thông Ban Hoằng pháp TƯ,  Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Khánh Hòa trình bày với chủ đề “Xây dựng lòng tin – nền móng của công cuộc hoằng pháp với đồng bào dân tộc thiểu số”.

-  TT. Thích Giác Minh – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh An Giang trình bày với chủ đề “Đóng góp hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam cho đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”.

- ĐĐ. Thích Chánh Đức - Phó trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày với chủ đề “Hoằng pháp vùng cao trong thời đại mới”.

- ĐĐ. Thích Pháp Đạo - Phó Thư ký Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. Đà Nẵng trình bày với chủ đề “Hoằng pháp đến với vùng nông thôn, vùng sâu- vùng xa; đồng bào dân tộc ít người”.

- Ni sư Thích nữ Phổ Tuệ - Phó phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc Ban hoằng pháp TƯ trình bày với chủ đềHoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện”.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, chư Tôn đức chủ tọa đoàn đã tổng kết lại buổi tọa đàm, khẳng định tất cả những ý kiến đóng góp của Đại biểu đều là vì sự phát triển chung của đạo Pháp, rất chân tình và ý nghĩa, chú trọng đến việc thực tiễn trong việc Hoằng pháp đem đạo vào đời, đặt nền tảng Từ bi - Trí tuệ làm chất liệu trong bước đường thực hiện, lời nói đi đôi với việc làm.

Buổi tọa đàm đã kết thúc lúc 16h00 trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

 

Thập Bát Công - Diệu Tường

       
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online