Lào Cai: Lễ khai mạc khóa tu mùa hè "Gieo Hạt Bồ Đề”

Chiều ngày 20/6/2019 (tức ngày 18/5/Kỷ Hợi) tại chùa Cam Lộ, TP. Lào Cai, Ban tổ chức khóa tu mùa hè “Gieo Hạt Bồ Đề" đã long trọng tổ chức lễ Khai mạc.
 
 
Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Chân Tín - Ủy viên HĐTS, Phó ban HDPT TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng  BTC khóa tu; Đại đức Thích Thông Thịnh; Phó thư ký – Phó Văn phòng kiêm trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó ban BTC; Đại đức Thích Chân Định - Ủy viên BTS kiêm, Phó ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trụ trì chùa Thiên Trúc, giảng sư khóa tu mùa hè; Đại đức Thích Chân Niệm – Phó văn phòng kiêm trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lào Cai; Đại đức Thích Đồng Hào – Giảng sư khóa tu; Cư sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan - Ủy viên HĐTS GHPGVN, phó thư ký BHDPT TƯ; Cư sỹ Phúc Thảo – Vũ Xuân Tỉnh - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng các quý Thầy ở Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác – Sa Pa, Các  quý vị cư sỹ, Phật tử Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, quý Phật tử chùa Tân Bảo, chùa Cam Lộ, chùa Thiên Trúc, quý phụ huynh của các tu sinh, đặc biệt là sự hiện diện của hơn 300 em tu sinh tham gia khóa tu mùa hè 2019 “Gieo Hạt Bồ Đề" chùa Cam Lộ.
 
Buổi lễ cũng được đón tiếp ông Trần Phùng – Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai cùng các vị đại diện các ban nghành trong tỉnh Lào Cai và Tp. Lào Cai.
 
Sau phần nghi lễ, Đại đức Thích Thông Thịnh lên đọc lời khai mạc khóa tu.
 
Tiếp theo là toàn thể các Thiền sinh phát nguyện trước toàn thể Tăng Ni chứng minh và hội chúng: -          Quyết Tu để được Tâm minh -          Quyết Tu liễu ngộ chân kinh diệu huyền -          Quyết Tu thoát khỏi đảo điên -          Quyết tu để độ Nhân Thiên thoát nàn.  
         
Tiếp đó đại diện các bạn thiền sinh trong khóa tu đọc lời phát nguyện.
 
Phát biểu của đại diện phụ huynh .
 
Đại đức Thích Chân Tín phát biểu ban đạo từ tới buổi lễ. Đại đức động viên các khóa sinh cố gắng nỗ lực trao giồi trí tuệ, tu dưỡng thân tâm, Thực hiện đúng các nội quy – quy định của khóa tu, mong rằng sau khi qua khóa tu này hy vọng các khóa sinh tích lũy được nhiều năng lượng đón chào tương lai rạng rỡ  trong cuộc sống an lạc – Hiếu thảo với cha mẹ - ông bà , là người con ngoan trong gia đình và góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp…   Các khóa sinh đã đồng thanh chắp tay hoa sen quỳ trước  lễ đài hướng về Chư tôn đức  đồng thanh hô lên Chúng con Y giáo Phụng hành.   Để giúp các em có một không gian lành mạnh bổ ích trong dịp hè, hướng dẫn các em tu dưỡng thân tâm biết mở rộng lòng yêu thương, biết sống có trách nhiệm, biết tri ân, tỏ lòng thành kính với Ông bà, cha mẹ , thầy cô và trau giồi thêm kỹ năng sống theo tinh thần Phật giáo, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đã tổ chức khóa tu mùa hè 2019 với chủ đề "Gieo Hạt Bồ Đề" cho hơn 300 em thanh thiếu thiếu niên Phật tử trong tỉnh có độ tuổi từ 13 đến 17 tham gia trong thời gian 07 ngày.    Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ.
Niệm Phật Cầu Gia bị 
 
Thông qua chương trình buổi lễ Các em tặng hoa Chư tôn thiền đức và các vị khách quý Đại đức Thích Thông Thịnh đọc lời khai mạc Đại diên Thiền sinh phát biểu  Cư sỹ Diệu Nhân trao quà của Văn phòng BHD PTTƯ tới Ban tổ chức Hội trại Đại diện phguj huynh phát biểu ý kiến Đại đức Thích Chân Tín ban đạo từ
Chụp hình lưu niệm

Phúc Thịnh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online