Long An: Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Hòa Bình cung đón Phân ban Ni giới Trung ương thăm và cúng dường

PSO - Sáng ngày 27/07/2020 (nhằm ngày 07/06 năm Canh Tý), Ban Chức sự hạ trường cùng 90 hành giả Ni chùa Hòa Bình (Cần Giuộc, Long An) hân hoan trang nghiêm cung đón Phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương về thăm trường hạ. Đoàn Phân ban Ni giới TƯ gồm NT. Thích nữ Từ Nhẫn - Phó Trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, Trưởng Tiểu ban tài chính PBNG TƯ; NT. Thích nữ Như Cương – Phó Trưởng PBNG TƯ, Trưởng tiểu ban Văn hóa PBNG TƯ; NT. Thích nữ Tân Liên - Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT. Thích nữ Tịnh Nghiêm - Ủy viên Thường trực PBNG TƯ, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang; NT. Thích nữ Giác Trung - UV PBNG TƯ, Phó trưởng PBNG TP. HCM; NT. Thích nữ Giác Thành, NT. Thích nữ Như Thiện - UV PBNG TƯ cùng chư Tôn đức Ni và nam nữ Phật tử.

Theo truyền thống Phật giáo, ba tháng an cư là thời điểm quý báu để những người con Phật cùng tập trung nhau về một trú xứ cùng học tập, cùng tu, cùng sách tấn cho nhau, hỗ trợ nhau trau dồi Giới, Định, Tuệ. Đây cũng là dịp thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc nhất tình tăng thân Pháp lữ. Theo thông lệ hằng năm, chư Tôn đức trong Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức và phân công đoàn đi đến các điểm an cư để thăm hỏi và cúng dường trường hạ.

Đón tiếp phái đoàn có NT. Thích nữ Đạt Thuận - Chứng minh PBNG TP. HCM, Thiền chủ hạ trường; NT. Thích nữ Tắc Nhuy - Phó thiền chủ hạ trường; Ni sư Thích nữ Tắc Hạnh - Ủy viên PBNG TƯ, Phó trưởng PBNG tỉnh Long An, Hóa chủ hạ trường, cùng với 90 hành giả hiện diện tại hạ trường cung đón.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, Ban nghi lễ hạ trường cung nghinh quý Ni trưởng, Ni sư trong phái đoàn Ni giới quang lâm giảng đường để thăm hỏi và cúng dường.

Đối trước Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, NT. Thích nữ Từ Nhẫn đại diện cho PBNG TƯ đọc thư thăm hỏi hạ trường của Ni trưởng thượng Tịnh hạ Nguyện - Trưởng PBNG TƯ. Trong thư, Ni trưởng Trưởng Phân ban ân cần thăm hỏi và chúc quý hành giả an cư ít bệnh, ít não, thân khỏe, tâm an, tu hành tinh tấn.

Hơn vậy, Người cũng lo lắng về thực trạng chung của xã hội ngày nay. Lối sống “Sống gấp và sống vội” thực dụng đã ít nhiều ảnh hưởng đến những vị Ni trẻ. Người khuyên hành giả chớ quên chí nguyện xuất gia “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” của mình.

Sau khi phát nguyện y giáo phụng hành tâm thư của Ni trưởng trưởng PBNG TƯ, đại diện Ban chức sự hạ trường, NS. Thích nữ Như Hương - Quản chúng, báo cáo kết quả tu học từ đầu hạ đến giờ. Năm nay, ngoài chương trình tu và học, chư Ni còn được thực tập thuyết giảng, đây là dịp tốt cho chư Ni hạ trường sẽ chia sở học và sở tu của bản thân mình đến các bạn đồng tu.

Tiếp đó, Ni trưởng Tịnh Nghiêm đại lao quý Ni trưởng trong đoàn ban đạo từ và khuyến tấn chư Ni tu tập, lấy giới luật làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành, chuyển hóa tự thân.

Sau lời khuyến tấn, chư Ni nhận lãnh tịnh tài và phẩm vật của Phân ban Ni giới cũng như chứng minh lời tác bạch cúng dường, hỗ trợ an cư của chư vị Phật tử đại diện.

Sau cùng, quý Ni trưởng đối trước Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo niêm hương cầu nguyện cho chư Ni hạ trường và chụp hình lưu niệm với trường hạ.

Thanh Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online