Long An: Hoàn mãn pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Ân Thọ

Ngày 20/2/2019 (nhằm 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Ân Thọ (số 20/49, đường Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An), Đại đức Trụ trì Thích Lệ Ngôn – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ,  Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Phó Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn mãn pháp hội Dược Sư Thất Châu.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Huệ – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; HT. Thích Quảng Ý – Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo liên huyện Tân Thạnh – Kiến Tường – Vĩnh Hưng; TT. Thích Minh Thọ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Thành – Trụ trì tổ đình Sùng Đức; ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni đồng tham dự.

Nghi lễ được bắt đầu từ lễ phóng sinh do HT. Thích Minh Chánh – Viện chủ chùa Ân Thọ chủ lễ. Sau đó, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn tác bạch thỉnh sư và cung an chức sự 6 vị Hòa thượng chứng minh đàn, 6 vị Đàn chủ thất đàn và chư Tôn đức hộ đàn. Tiếp theo là niêm hương bạch Phât, nhiễu đàn và lâm đàn.

Sám chủ lễ hoàn mãn pháp hội Dược Sư do TT. Thích Huệ Thành cử hành nghi thức cùng với chư Tôn đức tổ đình Sùng Đức. Buổi lễ trì tụng được diễn ra theo khoa nghi, làm tăng thêm sự trang nghiêm và thành tâm của pháp hội.

Trong lời đạo từ cho buổi lễ, HT. Thích Minh Thiện đã nêu cao ý nghĩa về pháp hội Dược Sư là một sự cầu nguyện đáng được phát huy, mà lâu nay Giáo hội luôn mong muốn và kêu gọi các tự viện tổ chức, nhất là năm nay Trung ương Giáo hội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức cầu nguyện đầu năm được trang nghiêm theo tinh thần và ý nghĩa của Phật giáo. Hòa thượng cũng tỏ lòng tán thán chùa Ân Thọ đã liên tiếp 03 năm tổ chức pháp hội Dược Sư, để đồng bào Phật tử địa phương cầu nguyện và Hòa thượng đã gửi lời chúc lành đến toàn thể đạo tràng.

Trong buổi lễ này, đông đảo đồng bào Phật tử đã trở về chùa để lễ Phật, tụng kinh và dùng cơm chay nhân ngày Rằm tháng Giêng theo truyền thống của chùa Ân Thọ.

Khai Tâm

The post Long An: Hoàn mãn pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Ân Thọ appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online