02/11/2019 06:24

Long An: HT. Thích Giác Toàn đến thăm và chia sẻ "Kinh nghiệm về Thông tin Truyền thông Phật giáo”

 

PSO – Vào lúc 5g30 chiều ngày 01/11/2019, khóa Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông Phật giáo toàn quốc năm 2019 tổ chức tại chùa Thiên Châu (đường Huỳnh Văn Nhứt, TP.Tân An, tỉnh Long An) đã cung đón sự quang lâm và chia sẻ của HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học GHPGVN với đề tài: “Kinh nghiệm về Thông tin Truyền thông Phật giáo” cho chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử của 63 tỉnh, thành về tham dự.  

Mở đầu buổi chia sẻ, Hòa thượng cho biết: Phật giáo Việt Nam đã thành lập hơn 35 năm, đã phát triển và hình thành các tờ báo Phật giáo đầu tiên như: Tạp chí Phật học; Báo văn hóa và Báo giác ngộ được thành lập hơn 40 năm. Sau đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập Ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) Trung ương, nhằm tạo điều kiện đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội Phật giáo. Với nhu cầu xu hướng công nghệ 4.0, Trung ương GHPGVN đã thành lập thêm trang Giác ngộ Online, Phật sự Online TV .v.v…. Theo đó, các tin tức, sự kiện được thể hiện qua các bài viết, clip video giúp truyền tải những nét đẹp của nền văn hóa Phật giáo, đáp ứng nhu cầu cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học GHPGVN chia sẻ đề tài: “Kinh nghiệm về Thông tin Truyền thông Phật giáo”

Bên cạnh đó, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã tham gia vào Ban TT-TT TƯ, Ban TT-TT các tỉnh thành cần phải tư duy, học tập các kỹ năng đạo đức của người làm báo chí – truyền thông Phật giáo. Do vậy mà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cho phép Ban TT-TT TƯ phối hợp các tỉnh, thành tổ chức Khóa tập huấn truyền thông từ năm 2015 đến năm 2019. Đồng thời, Hòa thượng cũng nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử khi tham gia vào ngành truyền thông Phật giáo phải luôn luôn vững tâm hướng thiện, để xử lý những vấn đề khủng hoảng, việc đúng sai trên các trang mạng xã hội đăng tải. Bởi lẽ, chúng ta là người quản lý truyền thông phải hết sức bình tâm, thực hiện đúng phương hướng tích cực, phát triển văn minh theo chiều hướng Phật giáo. Và xây dựng một nét đẹp Tăng Ni đến với quần chúng, thông qua tấm gương tiêu biểu của chư Tôn đức Giáo phẩm bằng những hình ảnh, sự kiện trong nghi lễ, từ thiện xã hội, hội nghị.v.v…điều này đã tạo nên một bức tranh trong sáng đến quần chúng nhân dân.

Hơn nữa, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni các tỉnh, thành nên chấn chỉnh lại những sai trái của những cá nhân khi phạm lỗi và phải biết nhận lỗi thông qua Kinh, Luật, Luận. Từ đó, giữ vững sự trong sáng của đạo Phật, xây dựng ngôi nhà Phật pháp trong lòng dân tộc Việt Nam.
Quang cảnh khóa học

Khép lại một ngày của khóa Bồi dưỡng, đã giúp cho các học viên của 63 tỉnh, thành tiếp thu thêm nhiều kỹ năng quản lý thông tin và phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông trên cộng đồng mạng xã hội bằng tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo.

HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền Thông TƯ GHPGVN, Trưởng BTC tặng hoa đến HT. Thích Giác Toàn

Huệ Nghiêm – Minh Lực

  The post Long An: HT. Thích Giác Toàn đến thăm và chia sẻ đề tài: “Kinh nghiệm về Thông tin Truyền thông Phật giáo” appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online